Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:02
RSS

Ở nhà với ông bà, hai anh em ruột rơi xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ hai, 14/02/2022, 06:43 (GMT+7)

Cha mẹ đi làm ở thành phố nên gửi 2 con cho ông bà nội chăm sóc. Buổi trưa hai anh em tự ý đi chơi khi người lớn không hay biết nên rơi xuống sông tử vong thương tâm.

Sự kiện:
Vĩnh Long

Ở nhà với ông bà, hai anh em ruột rơi xuống sông đuối nước thương tâm

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cháu bé. Ảnh: CAVL

Sáng 14/2, theo thông tin trên báo Dân Việt, UBND xã Bình Ninh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cháu nhỏ tử vong thương tâm. Nạn nhân là cháu N.Đ.K (nam, SN 2016) và N.T.D.H (nữ, SN 2019), là hai anh em ruột trong cùng gia đình.

Trước đó, khoảng 14hngày 12/2, cháu K., H. và một bé khác xuống xuồng chơi tát nước. Sau đó, bé kia lên bờ, còn lại 2 anh em K. Không may, xuồng lật khiến 2 anh em K. rơi xuống nước. Người dân phát hiện sự việc nên đã gọi điện đến ngành chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân. Qua gần 3htìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu cách hiện trường trên 10 mét.

Trao đổi với PV Người lao động, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cha mẹ 2 cháu gửi con cho ông bà nội trông để lên TP HCM làm. Ông nội bị bệnh, bà nội  đi làm thuê, buổi trưa 2 cháu xuống xuồng chơi nhưng người lớn không biết nên xảy ra sự việc đau lòng này.

Hiện nay, ngành chức năng đã bàn giao thi thể 2 trẻ bị đuối nước cho gia đình. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại