Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:33
RSS

Những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine Covid-19

Thứ ba, 15/12/2020, 11:37 (GMT+7)

Những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 14/12, mở đầu cho chiến dịch tiêm chủng chính thức tại nước này.

Khoảng 9h ngày 14/12 (giờ New York), những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine ở bệnh viện Long Island Jewish Medical Center, thuộc quận Queens của thành phố New York.

“Tôi tin đây là thứ vũ khí sẽ chấm dứt cuộc chiến”, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu với báo chí sáng ngày 14/12, ngay trước khi một y tá làm việc ở khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, được tiêm vaccine, theo New York Times.

Cụ thể, theo AFP, Sandra Lindsey một y tá tại New York đã trở thành người đầu tiên ở Mỹ được tiêm vaccine covid-19 do hãng Pfizer-BioNTech bào chế. Sự kiện này đã được phát trực tiếp trên truyền hình vào ngày 14/12 theo giờ Mỹ.

"Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi hy vọng điều này đánh dấu sự khởi đầu cho việc chấm dứt một thời kỳ rất đau khổ trong lịch sử của chúng ta", Sandra Lindsay, nữ y tá khoa chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế Long Island Jewish, cho biết. Được biết, Sandra từng chăm sóc cho những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng nhất trong suốt nhiều tháng. Sau khi tiêm vaccine Covid-19, Sandra nói rằng cô "không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào" so với việc tiêm các loại vaccine khác.

Những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine Covid-19

Y tá ở New York là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 ngoài thử nghiệm. Ảnh: AP.

Theo đó, bang New York đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, với hơn 35.000 ca tử vong, kinh tế thiệt hại nghiêm trọng. Ông Cuomo cũng cho biết bang New York đã chấp thuận về độ an toàn và hiệu quả của vaccine một cách độc lập so với liên bang.

Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép khẩn cấp vaccine Pfizer-BioNTech vào tối 11/12. Tới 13/12, các xe tải và máy bay chở gần ba triệu liều vaccine đầu tiên đi khắp đất nước. Các bệnh viện ở tất cả 50 tiểu bang gấp rút thiết lập các điểm tiêm và những công nhân lo lắng dõi theo từng chuyến hàng.

Theo tướng Gustave Perna, người đứng đầu nỗ lực liên bang nhằm phát triển vaccine, sẽ có 145 điểm được nhận vaccine vào ngày 14/12, 425 điểm nhận vaccine ngày 15/12, và 66 điểm vào ngày sau đó.

Phần lớn mũi tiêm đầu tiên dự kiến triển khai vào ngày 14/12 cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe có nguy cơ cao. Tuy nhiên, đợt giao hàng đầu tiên bị hạn chế, không đủ sản phẩm để tiêm chủng cho tất cả bác sĩ, y tá, nhân viên bảo vệ, lễ tân và những công nhân khác có nguy cơ tiếp xúc với nCoV mỗi ngày. Vì vaccine có thể gây ra các phản ứng phụ bao gồm sốt và đau nhức, các bệnh viện sẽ bố trí xen kẽ lịch tiêm chủng cho nhân viên, để đảm bảo luôn đủ nhân lực hoạt động.

Mỹ đang đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine trong bối cảnh số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì Covid-19 tại nước này liên tục tăng lên. Hiện Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 307.000 người chết và hơn 16,9 triệu người nhiễm bệnh.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN