Thứ năm, 25/04/2024 | 08:14
RSS

Những con số đáng chú ý về Nam Định và Hải Phòng ở V.League 2020

Thứ hai, 02/11/2020, 09:25 (GMT+7)

Cả DNH Nam Định và Hải Phòng đều gây thất vọng nặng nề ở V.League 2020 và nhận không ít những lời chê từ người hâm mộ 2 CLB.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau rất nhiều trận cầu kịch tính xen lẫn những bất ngờ thú vị, cuối cùng cuộc đua vé trụ hạng V.League 2020 cũng ngã ngũ với suất xuống hạng thuộc về Quảng Nam FC của HLV Nguyễn Thành Công.

Đội bóng của chủ tịch Nguyễn Văn Húp có được thắng 4-2 trước chủ nhà Hải Phòng ở lượt trận cuối, tuy nhiên tỷ số này là chưa đủ để họ được ở lại với sân chơi V.League. Bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Vinh, DNH Nam Định đã có được kết quả hòa 1-1 trước chủ nhà SLNA qua đó có chỉ số phụ tốt hơn và đoạt tấm vé cuối cùng ở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam Một kết thúc hợp lý, làm hài lòng những khán giả trung lập.

DNH Nam Định và những chỉ số đáng thất vọng

Trụ hạng thành công và hoàn thành chỉ tiêu đề ra kể từ đầu mùa giải, song có thể nói đây là một giải đấu không thành công và đầy sóng gió đối với câu lạc bộ bóng đá DNH Nam Định.

Đội bóng thành Nam có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lượng với quyết tâm cao cùng dàn ngoại binh chất lượng, tuy nhiên thành tích rất không tốt trên sân khách cùng với đó là những sai sót nghiêm trọng của đội ngũ trọng tài đã đẩy đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú vào cuộc đua trụ hạng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro để rồi vỡ òa cảm xúc ở những giây phút cuối cùng khi được lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam nhờ hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp bởi chỉ số phụ.

Những con số thống kê cho thấy, đội bóng chủ sân Thiên Trường sở hữu chỉ số vô cùng tệ hại ở V.League năm nay. Họ chỉ nhỉnh hơn đội bóng vừa phải xuống hạng là Quảng Nam FC về chỉ số bàn thắng bại.

Cụ thể, sau 18 vòng đẫ đấu, DNH Nam Định có được 18 điểm đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, với 5 trận thắng 3 trận hòa và để thua tới 10 trận đồng thời không kiếm nổi một chiến thắng trên sân khách ở mùa giải năm nay.

Với việc chỉ có được 5 trận thắng, đội bóng của GĐKT Nguyễn Văn Sỹ lọt vào Top 4 đội bóng có số trận thắng ít nhất của mùa giải năm nay cùng với Thanh Hóa Hải Phòng và Quảng Nam. Trong khi đó với việc sở hữu tới 10 trận thua, CLB Nam Định cùng với Quảng Nam trở thành 2 đội bóng có số trận thua nhiều nhất giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, với việc để thủng lưới tới 30 bàn sau 18 vòng đấu, đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú cũng cùng với Quảng Nam FC trở thành hai đội bóng nhận số bàn thua nhiều nhất ở mùa giải năm nay (Quảng Nam để thua 41 bàn thua).

Những con số đáng chú ý về Nam Định và Hải Phòng
Bảng xếp hạng nhóm B V.League 2020

Hải Phòng FC- nỗi thất vọng to lớn

Cùng với người hàng xóm Nam Định, CLB Hải Phòng thất bại toàn tập ở V.League năm nay. Sau sự khởi đầu tương đối thuận lợi ở những vòng đấu đầu, đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn liên tiếp phải đón nhận những trận thua để rồi trượt dài trong khủng hoảng và cuối cùng phải chờ tới vòng đấu áp chót với chiến 3-2 trước DNH Nam Định mới có thể trụ hạng thành công.

Những con số thống kê nói lên rằng, Hải Phòng chỉ có chỉ số tốt hơn hai đội xếp cuối là Nam Định và Quảng Nam với 19 điểm sau 18 vòng đấu, với 5 trận thắng, 4 trận hòa và có tới 9 trận thua và có chỉ số bàn thắng bại là âm 10 khi ghi được 15 bàn song lại phải đón nhận tới 25 bàn thua từ các đối thủ.

Với việc chỉ có được 5 trận thắng kể từ đầu mùa, đội bóng đất Cảng lọt Top 4 đội bóng có số trận thắng ít nhất cùng với Quảng Nam, Nam Đinh và Thanh Hóa. Trong khi với việc để thua tới 9 trận sau 18 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn cũng nằm trong Top 3 có số trận thua nhiều nhất giải cùng với Quảng Nam và Nam Định FC (cùng có tới 10 trận thua).

Ngoài ra với việc chỉ ghi được 15 bàn thắng kể từ đầu mùa, Hải Phòng trở thành đội bóng có số lượng bàn thắng ít nhất giải đấu, thậm chí kém đội bóng xếp trên là Thanh Hóa 1 bàn, thua Nam Định tới 4 pha lập công và thua xa so với con số 28 bàn thắng của đội bóng xuống hạng Quảng Nam FC.

Hàng công kém cỏi, hàng thủ của đội bóng chủ sân Lạch Tray thậm chí còn gây thất vọng nặng nề hơn khi để lọt lưới tới 25 bàn thua sau 18 vòng đấu. Trở thành 1 trong 3 đội bóng nhận số bàn thua nhiều nhất mùa giải năm nay cùng với DNH Nam Định (30 bàn) và Quảng Nam FC (41 bàn).

Lúc này những người hâm mộ của 2 CLB bóng đá Hải Phòng và DNH Nam Định đang  rất trông chờ những thay đổi và cải cách triệt để từ đội ngũ ban huấn luyện cùng dàn cầu thủ của cả hai đội bóng, để họ có được một mùa giải 2021 thành công tránh đi vào vết xẻ đổ vừa qua và gây thất vọng với các fan tâm huyết của cả 2 đội bóng giàu truyền thống tại Việt Nam.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN