Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:36
RSS

Nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Thứ hai, 19/09/2022, 09:57 (GMT+7)

Nhóm 4 học sinh xuống biển Diễn Thành tắm thì không may rơi vào dòng xoáy, bị sóng biển cuốn ra xa. 2 em bơi được vào bờ, 2 em còn lại bị sóng cuốn mất tích.

Sự kiện:
Nghệ An

Nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Khu vực nơi 2 em học sinh bị sóng cuốn, mất tích. Ảnh: Báo Người lao động

Sáng 19/9, theo thông tin trên Báo Dân trí, lãnh đạo Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé mất tích ở vùng biển tại huyện Diễn Châu.

Danh tính 2 cháu bé bị nước cuốn trôi, mất tích được xác định là: V.V.P. (SN 2012) và C.B.T. (SN 2008), cùng trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/9, khi một nhóm gồm 4 học sinh xuống biển Diễn Thành (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tắm. Trong lúc tắm, các em không may rơi vào dòng xoáy, bị sóng biển cuốn ra xa. 2 em bơi được vào bờ, em P. và T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm. Đến sáng nay (19/9), lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân.

Trước đó, trên địa bàn thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc 6 trẻ em bị đuối nước khi tắm ở bãi biển Cửa Hội. Cụ thể, chiều 30/7, ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa và ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) đi tắm ở bãi biển Cửa Hội (thuộc địa bàn phường Nghi Hòa).

Sau khi tắm xong, ông Tuấn và ông Trung chuẩn bị ra về thì phát hiện nhóm trẻ em đang chới với trên biển. Hai ông hô hoán và cùng 2 người dân khác lập tức bơi ra để ứng cứu, 6 em nhỏ bị đuối nước may mắn được cứu sống.

Được biết, trong số 6 trẻ gặp nạn, có 1 nữ sinh ngụ ở TP Vinh bị sốc nước khá nặng phải nhập viện. Thời điểm xảy ra vụ việc nhóm trẻ đuối nước sóng biển không quá cao, nguyên nhân có thể do nhóm trẻ này mải tắm nên bị sóng cuốn ra xa.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại