Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:36
RSS

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong nhóm 3 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Nam Định

Thứ sáu, 14/05/2021, 13:53 (GMT+7)

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cuối cùng trong nhóm 3 học sinh bị sóng cuốn trôi ở huyện Giao Thủy.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong nhóm 3 học sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh TTXVN

Trưa ngày 14/5, báo Công Lý dẫn nguồn tin từ một chiến sĩ Biên Phòng tham gia cứu hộ trực tiếp trên vùng biển cho biết, vào khoảng 11h40 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 em học sinh lớp 7 (trú tại xã Giao An, Giao Thủy) bị sóng biển cuốn mất tích xảy ra tại Cống số 8, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định).

Trước đó, vào chiều ngày 13/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh và đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trong sáng nay, gia đình 2 nữ sinh đã tổ chức lễ an táng cho các em.

Được biết, suốt 2 ngày qua Công an huyện Giao Thuỷ huy động lực lượng cùng với Bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn huyện và công an các xã Giao Long, Bạch Long, Giao An..., đội thợ lặn chuyên nghiệp tại huyện Hải Hậu và ngư dân địa phương liên tục tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn khiến việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 12/5, một nhóm học sinh lớp 7 gồm 18 em trú tại xã Giao An (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) tới khu vực cống số 8 (địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long, huyện Giao Thủy) chơi. Sau đó, một số em xuống rửa chân thì bị sụt cát và sóng cuốn 5 em.

Một người dân nghe tiếng kêu cứu đã cứu được 2 em, gồm: Trần Hương Giang (sinh năm 2008, xóm 4 xã Giao An) và Phạm Thị Xuyến (sinh năm 2008, xóm 3 xã Giao An. Trong khi đó 3 học sinh mất tích gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 2008, xóm 3 xã Giao An), Đào Thị Ngọc Yến (sinh năm 2008, xóm 4 xã Giao An).

Tuấn Anh
Theo Giáo dục & Thời đại