Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:11
RSS

Nhớ ngó trước ngó sau trước khi đỗ xe nếu không muốn bơi trong rác thối

Thứ sáu, 04/11/2016, 11:31 (GMT+7)

Một chiếc xe SUV màu trắng đã bị rác thải bao vây ngay trước cửa trạm trung chuyển của công ty vệ sinh ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, can tội đỗ xe sai nơi quy định.

Buổi tối ngày 1/11, một chiếc xe SUV màu trắng đã bị rác thải bao vây ngay trước cửa trạm trung chuyển của công ty vệ sinh phố Bố Quảng, khu Thành Cổ, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc can tội đỗ xe sai nơi quy định.

Được biết, vào lúc 20 giờ ngày 1/11, chủ xe là anh Thượng cùng bạn đi đến khu phố này dạo chơi. Họ "tiện tay" đỗ xe ngay trước cửa trạm trung chuyển rác rồi kéo nhau đi ăn đêm.

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, anh Thượng quay lại lấy xe thì giật mình phát hiện ra nó đã bị bao vây bởi hàng tấn rác thải và không tài nào lấy ra được, thậm chí anh Thượng cũng chẳng thể đến gần chiếc xe thân yêu của mình. 

đỗ xe bừa bãi

Kết quả của việc đỗ xe bừa bãi là cả tấn rác bao quanh xe

Một công nhân vệ sinh cho biết, tối hôm đó họ phải chuyển rất nhiều rác, nhưng không tài nào tìm được số điện thoại của chủ chiếc xe đỗ ngang ngược ngay trước cửa, mặc dù đã nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát giao thông

Để có thể hoàn thành công việc đúng giờ, các công nhân công ty vệ sinh đành phải phớt lờ sự xuất hiện của chiếc xe lạ và bắt tay vào làm việc của mình.

Đến sáng sớm ngày 2/11, chiếc xe SUV vẫn kẹt cứng trong đống rác, khiến cho anh Thượng phải bỏ tiền túi ra thuê máy xúc đến dọn đường. Được biết, cái giá mà anh phải chi cho lần đỗ xe sai quy định này là 1.100 tệ (tương đương 3,7 triệu đồng).

Trước đó, một chiếc ô tô khác ở Trung Quốc cũng gặp tình huống dở khóc dở cười vì đỗ xe bừa bãi. Tháng 2/2016, những bức ảnh trừng trị ô tô đỗ trái phép đã được lan truyền chóng mặt ở Trung Quốc.

đỗ xe bừa bãi

Kết quả của việc đỗ xe bừa bãi là xe bị cẩu lên nóc nhà

Một chiếc ô tô xanh bị đưa lên trên nóc nhà. Ở dưới, một chiếc xe khác màu đen chuẩn bị “chịu chung số phận”.

2 chiếc xe này đã đỗ bất hợp pháp trước một ga ra ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc. Chủ gara đã rất “hào phóng” giúp họ có một... chỗ đỗ xe rộng rãi lại miễn phí!

Cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi cho hành động này của người chủ gara và nói rằng đây là một lời cảnh báo hài hước dành tới tất cả những người đỗ xe bừa bãi.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus