Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:03
RSS

Trớ trêu 3 "Tiểu Long Nữ" cô đơn, không chồng con

Thứ năm, 03/11/2016, 22:16 (GMT+7)

Tình duyên ngang trái khiến họ phải sống cảnh cô đơn sau những lần ly dị.

Nhân vật Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp đã gắn liền với nhiều thế hệ khán giả châu Á. Từ thập niên 80, bộ phim truyền hình kinh điển của Hoa ngữ tạo một mốc son chói lọi cho nữ diễn viên thủ vai Tiểu Long Nữ.

Song những Mỹ nhân từng đảm nhận vai diễn này có những số phận trái ngược nhau tới không ngờ.

Trần Ngọc Liên

Cô Cô và Dương Quá thành công nhất trên màn ảnh thập niên 80

Trần Ngọc Liên tạo nên hình tượng đẹp cùng Lưu Đức Hoa trong phiên bản năm 1983. Sau hơn 30 năm, đây vẫn là Cô Cô được yêu mến trong lòng khán giả. Tiếc rằng cuộc sống sau này của Trần Ngọc Liên không thuận buồm xuôi gió. Bà được xem như mỹ nhân hồng nhan bạc phận.

Cặp đôi Dương Quá – Cô Cô dính nhiều tin đồn phim giả tình thật. Nam diễn viên Lưu Đức Hoa khi đó cũng có tình cảm với bạn diễn. Sau thời gian bị tung tin đồn, anh mới thú nhận từng tỏ tình với Trần Ngọc Liên nhưng bị từ chối.

Anh cũng từ bỏ theo đuổi nàng Cô Cô khi biết cô là bạn gái của Châu Nhuận Phát – một đàn anh trong nghề và cũng là thần tượng của Lưu Đức Hoa.

Thời còn yêu Châu Nhuận Phát

Tuy nhiên mối tình giữa Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát lại bị gia đình nhà trai phản đối. Cả hai chia tay trong tiếc nuối của người trong cuộc lẫn công chúng.

Có tin đồn Châu Nhuận Phát đã tự tử khi mẹ từ chối con dâu là Trần Ngọc Liên. Trong thời gian tài tử này điều trị tại bệnh viện, nàng Cô Cô thường tới chăm sóc, có lúc khóc sưng mắt. Nhưng cả hai cũng chỉ kết thúc chuyện tình ở đây.

Có thời gian Trần Ngọc Liên còn bị đồn đoán yêu đương một người hâm mộ là nam ca sĩ Bồ Đào Nha Louie Castro nhưng không được lâu.

Kết hôn với Trần Siêu Võ

Sau mối tình 5 năm với Châu Nhuận Phát không thành, Trần Ngọc Liên kết hôn với Trần Siêu Võ. Nhiều đồn đoán về thân thế của ông xã Trần Ngọc Liên, có người nói ông là thương nhân, có người lại bảo ông là trùm sòng bạc.

Cuộc sống vợ chồng của hai người kết thúc sau khoảng 8 đến 9 năm vì bế tắc. Ngay sau khi về sống ở nhà chồng 1 năm, nàng Cô Cô đã nhận thấy không hợp với chồng. Chỉ đến khi người chị gái tự tử, cô mới dũng cảm đối mặt với cuộc sống hôn nhân tù túng.

Hình ảnh "nàng Tiểu Long Nữ" sau 33 năm

Trần Ngọc Liên quyết định sống một mình, xuất gia nơi cửa Phật. Có thông tin nữ diễn viên lâm vào tình trạng trầm cảm sau khi gặp trắc trở trong hôn nhân.

Phan Nghinh Tử

Nàng Tiểu Long Nữ của Đài Loan

Phan Nghinh Tử sở hữu vẻ đẹp ngời sáng với đôi mắt tròn, tạo nên một Tiểu Long Nữ phiên bản Đài Loan (năm 1984) mang nét ngây thơ. Chính vai diễn này đã mang tới cho cô đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Chung.

 

Kết hôn với tài tử Trần Hồng Liệt 

Nổi tiếng và xinh đẹp nhưng Phan Nghinh Tử lại có đường tình duyên trắc trở. Cô và tài tử Trần Hồng Liệt hẹn hò nhau suốt 7 năm trời, đám cưới diễn ra long trọng nhưng chỉ sống với nhau một thời gian ngắn. Thời gian hôn nhân, Phan Nghinh Tử sống trong vỏ bọc màu hồng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ được lấy mối tình đầu là phúc phận không phải cô gái nào cũng có. Sau khi kết hôn, Phan Nghinh Tử tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình, ít khi đóng phim.

Mái ấm của người đẹp này bị lao đao khi xuất hiện tin đồn tình cảm của chồng và nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Sau 2 năm kể từ scandal vụng trộm này, Phan Nghinh Tử mới quyết định ly hôn.

Khi đó, người đàn bà đẹp rơi vào hoàn cảnh bi thương, vùi mình vào rượu và từng có ý định tự tử. Sau này khi chồng cũ có ý muốn quay lại, Phan Nghinh Tử cũng không màng. Nữ diễn viên bắt đầu cuộc sống ở Đài Loan trong khi chồng cũ đi bước nữa với một người vợ kém 19 tuổi.

Phan Nghinh Tử vẫn đẹp mặn mà nhưng sống cô đơn

Cuộc sống hiện tại của Phan Nghinh Tử giàu có nhưng sống độc thân sau khi ly hôn. Năm 2009, Trần Hồng Liệt qua đời ở tuổi 63 vì bệnh nặng.

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng lại tạo nên một vẻ đài các khác cho vai nàng Cô Cô phiên bản đài truyền hình Hồng Kông năm 1995. Mặc dù được cho là phiên bản nàng Tiểu Long Nữ thành công nhất nhưng Lý Nhược Đồng lại rơi vào suy sụp, trầm cảm ở quãng thời gian sau này.

Nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp một thời

Chuyện tình giữa cô và đại gia Quách Ứng Tuyền tưởng sẽ có một cái kết đẹp. Nữ diễn viên một lòng một dạ bên người tình, ngay cả khi đại gia này gặp khủng hoảng. Cô bỏ mặc thị phi, đến với người đàn ông hơn mình 10 tuổi và đã có con riêng.

Lý Nhược Đồng muốn gắn bó cả cuộc đời với người tình, gần như rút lui khỏi làng giải trí không đóng phim vì muốn trở thành hậu phương cho Quách Ứng Tuyền. Thậm chí, cô còn coi đây là chồng mình dù khi đó chưa đăng ký kết hôn.

Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền

Vậy nhưng sau khi vượt qua được khó khăn kinh tế, Quách Ứng Tuyền lại bỏ rơi Lý Nhược Đồng. Anh chỉ nói đơn giản không muốn tiếp tục cùng cô. Trong khi đó, người đẹp Thần điêu đại hiệp thú nhận: “Cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa”.

Cô rơi vào trầm cảm sau cú sốc thứ hai khi người cha qua đời ngay một năm sau. Giờ đây ở tuổi ngoài 40, cô vẫn sống cảnh cô đơn, chỉ biết tập trung vào công việc.

Lý Nhược Đồng trong năm 2014

Nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn giữ được thần thái như xưa. Khi tham gia hỗ trợ cho con gái của nghệ sĩ Đới Xuân Vinh (từng đóng vai Hoàng hậu trong Hoàn châu cách cách) trong chương trình Tôi không phải ngôi sao năm 2014, Lý Nhược Đồng hóa trang thành Tiểu Long Nữ vẫn xinh đẹp như xưa.

Thủy Nguyên
Theo Dân Việt