Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:38
RSS

Nguy cơ trẻ bị biến chứng nặng do gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà

Thứ năm, 15/10/2020, 15:22 (GMT+7)

Thấy bé A. ho, chảy nước mũi và đờm dãi nhiều nên bố mẹ bé đã mua thuốc về tự điều trị tại nhà nhưng bệnh của bé ngày một nặng thêm. Gia đình đưa bé đi khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bội nhiễm.

Nguy cơ trẻ bị biến chứng nặng do gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà

Bệnh nhi 4 tháng tuổi mắc tay chân miệng kèm theo bội nhiễm da nặng do gia đình tự điều trị theo đơn thuốc cũ tại nhà. Ảnh: VTV News

Ngày 15/10, trao đổi với VTV News, bác sĩ Đặng Thị Thúy - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua đơn vị này đã tiếp nhận nhiều trẻ bị bệnh (bệnh đường hô hấp, tay chân miệng) chuyển biến nặng do gia đình tự điều trị tại nhà.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi 4 tháng tuổi mắc tay chân miệng kèm theo bội nhiễm da nặng do gia đình tự điều trị theo đơn thuốc cũ tại nhà. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, có nhiều vết lở loét trên da, ngứa ngáy, khó chịu... Người nhà bệnh nhi chia sẻ, thấy con có các nốt phỏng trên da bố mẹ của bệnh nhi đã tự điều trị cho con bằng đơn thuốc cũ. 

Theo bác sĩ Thúy, hầu hết các ca bệnh tay chân miệng đều diễn biến nhẹ, điều trị không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu bệnh không được điều trị đúng cách, bố mẹ tự mua thuốc, tự xử lý tại nhà thì các bệnh nhi sẽ dễ bị bội nhiễm.

Nguy cơ trẻ bị biến chứng nặng do gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà

Một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Dân trí

Trong khi đó, theo nguồn tin trên Dân trí, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới đây cũng đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi N.C.A. (2 tuổi, ở Hà Nội). 

Trước đó, bé A. xuất hiện các triệu chứng như ho, nước mũi và đờm dãi nhiều. Nghĩ rằng con chỉ ốm vặt, bố mẹ bé A. đã ra quầy thuốc tây gần nhà miêu tả triệu chứng của bé để mua thuốc về tự điều trị.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày uống đơn thuốc này, bệnh của bé A. không những không khỏi mà ngày một nặng thêm, nên gia đình phải đưa cháu bé vào bệnh viện khám.

Các bác sĩ nhận định, lúc đầu cháu bé chỉ bị viêm tiểu phế quản do nhiễm virus. Tuy nhiên, vì gia đình chủ quan, tự điều trị sai cách nên trên nền bệnh lý sẵn có, cháu bé bị bội nhiễm vi khuẩn và diễn tiến thành viêm phế quản phổi.

Sau khi nhập viện, vì tình trạng bé A. đã khá nặng, các bác sĩ đã phải chỉ định khí dung, hỗ trợ thở oxy và can thiệp kháng sinh liều cao. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của bé A. đã ổn định.

Trao đổi với PV, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, khoảng 3 tuần trở lại đây, thời tiết bắt đầu chuyển mùa, số trẻ nhập viện vì bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng lên một cách đột biến. 

Căn nguyên gây bệnh chủ yếu là các virus theo mùa như: cúm, virus hợp bào hô hấp, virus Adeno. Trên cơ địa các cháu bị nhiễm những loại virus này, thì dễ xảy ra hiện tượng bội nhiễm kèm theo.

Hầu hết các trường hợp trẻ bị viêm đường hô hấp được đưa đến bệnh viện sớm, thì việc điều trị sẽ không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách, bố mẹ tự mua thuốc, tự xử lý tại nhà thì các bệnh nhi sẽ dễ bị bội nhiễm.

Theo chuyên gia này, khi tình trạng bệnh diễn tiến nặng, sinh ra các biến chứng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Việc điều trị cho các bé khó khăn, khiến thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị tăng lên rất nhiều, đáng nói hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhi.   

BS Thúy cho biết, khi thời tiết chuyển mùa, trẻ em dễ bị mắc bệnh hơn so với các khoảng thời gian khác trong năm. Vì lúc này môi trường có nhiều điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển và lây lan.

Do đó, bác sĩ Thúy khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho trẻ trong mùa cao điểm, trước hết các bậc phụ huynh cần nâng cao thể trạng của trẻ thông qua chế độ ăn uống và bổ sung vitamin theo lứa tuổi.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến khâu vệ sinh, nhất là vệ sinh cá nhân của trẻ. Người lớn cần hướng dẫn trẻ rửa tay và thậm chí là rửa đồ chơi của trẻ, không cho trẻ ngậm đồ chơi.

Đồng thời, tránh đưa trẻ đến nơi đông người. Nếu trẻ bị ốm thì nên cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà. Việc này sẽ giúp chăm sóc trẻ tốt hơn và tránh lây lan cho người khác.

Ngoài ra, cần cho trẻ đeo khẩu trang khi ở nơi đông người và hạn chế tối đa việc người lớn hôn má trẻ vì virus gây bệnh đường hô hấp lây lan qua giọt bắn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN