Thứ tư, 24/04/2024 | 01:19
RSS

Người Thái nói gì về việc Xuân Trường sớm rời Buriram?

Thứ năm, 27/06/2019, 15:15 (GMT+7)

Theo phóng viên Thái Lan, Lương Xuân Trường là cầu thủ giỏi, song anh đã không có cơ hội để thể hiện mình ở Buriram.

Sau 6 tháng không tìm được tiếng nói chung, Lương Xuân Trường đã lặng lẽ rời CLB Buriram theo cách không mấy bất ngờ. Chia tay Thai League Xuân Trường không sang châu Âu thử việc như người đồng đội Công Phượng. Tiền vệ gốc Tuyên Quang quay trở lại Việt Nam thi đấu tại V.League, với mục tiêu giúp HAGL thi đấu khởi sắc ở giai đoạn hai của mùa giải.

Chia sẻ với Zing.vn, nhà báo Nhà báo Paul Murphy của ESPN sống tại Thái Lan nói: "Tôi nghĩ Xuân Trường vẫn là cầu thủ giỏi, nhưng anh ấy đã không có đủ cơ hội để khẳng định mình. Tiền vệ người Việt Nam đã ra sân vài trận hồi đầu mùa, nhưng để mất vị trí và phải dự bị liên tục sau đó".

"Có lẽ Buriram United không phải CLB phù hợp với Xuân Trường", nhà báo Murphy chia sẻ thêm.

Cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby nêu quan điểm: "Không chỉ ở Thái Lan, bất kỳ CLB nào trên thế giới sẽ chỉ giữ một cầu thủ nếu anh ta cho thấy bản thân có giá trị với CLB. Tôi không rõ vì sao Buriram lại sớm giải phóng Xuân Trường, nhưng tiền vệ này trước tiên phải nhìn nhận đã thật sự nỗ lực hết khả năng trong các buổi tập và thi đấu chưa…".

Lương Xuân Trường sớm rời Buriram khiến nhiều người thấy bất ngờ
Lương Xuân Trường sớm rời Buriram khiến nhiều người thấy bất ngờ. Ảnh: Vietnamnet

Khá bất ngờ, rất nhiều người hâm mộ cũng đã ủng hộ việc Xuân Trường chia tay Buriram. Họ cho rằng Xuân Trường về nước thi đấu và giúp HAGL khởi sắc hơn tốt hơn rất nhiều so với việc tiền vệ này tiếp tục đóng vai dự bị tại Thai League và đối diện với nguy cơ đánh mất phong độ.

Việc Xuân Trường sớm nói lời chia tay với Buriram cũng nằm trong dự đoán của nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi mới đây, đội bóng đang dẫn đầu Thai League vừa mang về một cầu thủ Đông Nam Á là Kevin Igreso, để thay thế cho vị trí của Xuân Trường.

Ngay trong buổi tối ngày hôm qua (26/6), Lương Xuân Trường đã lập tức xuất hiện ở sân bay Nội Bài sau khi chính thức tạm biệt đội bóng giàu truyền thống của Thái Lan. Đi đón Xuân Trường chỉ có bố Lương Bách Chiến và một số fan hâm mộ đặc biệt.

Lương Xuân Trường không có dấu hiệu của sự chán nản, ngược lại cầu thủ này tỏ ra khá thoải mái và tự tin bước vào giai đoạn hai V.League cùng đội bóng phố Núi, và háo hức khi sắp được gặp lại các đồng đội cũ trong màu áo HAGL như Văn Tòa, Tuấn Anh, Văn Thanh…

Có nguồn tin cho rằng, do kết thúc hợp đồng trước thời hạn, Buriram United sẽ có trách nhiệm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng với phía CLB chủ quản HAGL.  Tuy nhiên lãnh đạo đội bóng phố Núi vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc đền bù này.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN