Thứ năm, 28/03/2024 | 21:21
RSS

Lo sợ không có vé dự World Cup, Trung Quốc có động thái bất ngờ

Thứ năm, 27/06/2019, 09:40 (GMT+7)

Với quyết tâm giành vé dự World Cup 2022, bóng đá Trung Quốc đã có những động thái hết sức bất ngờ và hy vọng đội tuyển quốc gia sẽ chơi khởi sắc trong thời gian tới.

Dù sở hữu cả tỷ dân, nhưng khá bất ngờ Trung Quốc không có nhiều nhân tài trong môn thể thao vua. Bóng đá Trung Quốc thậm chí có dấu hiệu sa sút trong thời gian gần đây, và nguy cơ bị các đội tuyển Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan vượt mặt.

Gần đây, đội tuyển Trung Quốc không có thành tích tốt tại giải Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, họ cũng để thua 0-1 trước Thái Lan, tại Cup tứ hùng được tổ chức trên sân. U19 Trung Quốc cũng để U19 Việt Nam đánh bại tại giải U19 quốc tế tổ chức tại Việt Nam cách đây ít tháng và chỉ giành hạng 3 giải đấu này (U19 Việt Nam vô địch, U19 Thái Lan giành ngôi Á quân).

Lo ngại bị tụt hậu so với châu lục, và quyết giành vé dự World Cup 2022, bóng đá Trung Quốc đã có những động thái hết sức bất ngờ, khi cho nhập tịch một loạt những ‘ông Tây’ chất lượng trong thời gian qua.

Bóng đá Trung Quốc bất ngờ nhập tịch một loạt cầu thủ châu Âu
Bóng đá Trung Quốc bất ngờ nhập tịch một loạt cầu thủ châu Âu. Ảnh: Bongda

Mới đây, 4 cầu thủ nhập tịch xuất hiện trong danh sách triệu tập của HLV Lippi, khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bốn cầu thủ này gồm John Hou Saeter, tiền vệ 21 tuổi gốc Na Uy ( thi đấu cho CLB Beijing Guoan, có cha là người Na Uy, mẹ là người Trung Quốc), có tên nhập tịch là Hou Yongyong.

Cầu thủ nhập tịch thứ 2 của ĐT Trung Quốc là Nico Yennaris,( gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal) có tên mới Trung Quốc là Li Ke. Hai cầu thủ nhập tịch còn lại của ĐTQG là Tyias Browning, hậu vệ gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo của Everton, hiện chơi cho CLB Guangzhou Evergrande. Cuối cùng là Pedro Delgado, cầu thủ Bồ Đào Nha, từng đá cho Inter Milan.

Chưa dừng lại ở đó, theo tiết lộ từ báo chí Trung Quốc, trong thời gian tới, HLV Lippi sẽ tiếp tục cho nhập tịch thêm một số cầu thủ chất lượng, với tham vọng quyết giành vé dự World Cup 2022 và không tụt hậu so với bóng đá châu lục.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN