Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:02
RSS

Người nghèo Canada nhận cứu trợ 7 container thực phẩm cao cấp

Thứ bảy, 15/08/2020, 06:42 (GMT+7)

Mới đây, hãng tàu Holland America thông báo sẽ hỗ trợ các gia đình sống dựa vào ngân hàng thực phẩm ở Canada 7 container chứa tôm hùm, bò wagyu và nhiều món xa xỉ.

Sự kiện:
Canada

Theo CBC, ngày 13/8, Giám đốc Ngân hàng Thực phẩm Greater Vancouver (GVFB) David Long thông báo hãng tàu du lịch Holland America đã ủng hộ 7 container dài tới 15 mét chứa đầy thực phẩm cao cấp từ thịt thăn, tôm hùm, bò wagyu tới bánh phomai cao cấp. Được biết, lô hàng này trị giá hơn 200.000 USD, với sự đóng góp này hy vọng lượng thực, thực phẩm sẽ đủ duy trì 2-3 tháng.

Đây là thông tin đáng mừng với những người dân đang phải sống nhờ vào hỗ trợ từ GVFB, vì trước đó họ chủ yếu nhận được từ tổ chức này những loại thực phẩm đóng hộp. Với sự ủng hộ từ Holland America, giờ đây họ đã có thể thưởng thức những món ăn xa xỉ, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn.

Đồng thời, GVFB cũng gọi lô hàng ủng hộ cao cấp từ Holland America là "chưa từng có" và nó được gửi đến ngay khi nhu cầu về thực phẩm tại tổ chức từ thiện này tăng lên đáng kể.

Người nghèo ở Canada nhận hỗ trợ tôm hùm, bò wagyu

Nhân viên của GVFB vận chuyển hàng hóa tại Burnaby, British Columbia, Canada, hôm 18/3. Ảnh: The Canadian Press

Trước đó, hồi giữa tháng 3, GVFB đã phải kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, hiện vật và tình nguyện viên để có thể tiếp tục giúp đỡ người dân thời covid-19 Sau đó, chính quyền đã đưa ra 5 triệu USD để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm gặp khó khăn.

Trước khi nhận được tài trợ từ chính quyền gần đây, CVFB chỉ dựa vào sự đóng góp từ công chúng, các doanh nghiệp và quỹ để giúp đỡ người dân ở Vancouver, Burnaby, New Westminster và Bờ Bắc.

Cùng với đó, Holland America hôm 11/8 đã tuyên bố tạm dừng các hải trình cho đến 15/12. Theo tờ Miami Herald, ít nhất 72 người đã chết do nCoV trên các chuyến du thuyền của Carnival Corporation, công ty mẹ của Holland America.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.