Thứ ba, 23/04/2024 | 05:24
RSS

Người đàn ông nguy kịch vì bị lưỡi máy cày đâm vào bụng

Thứ hai, 20/07/2020, 10:26 (GMT+7)

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với vết thương thấu bụng do tai nạn với máy cày ruộng.

Bất ngờ bị máy cày ruộng đâm vào bụng, một người đàn ông nguy kịch

Bệnh nhân bị máy cày ruộng đâm vào bụng nguy kịch. Ảnh: Dân trí

Mới đây, theo nguồn tin trên Dân trí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết đêm ngày 15/7 đã tiếp nhận một bệnh nhân nam (36 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) trong tình trạng nguy kịch, với vết thương thấu bụng do tai nạn với máy cày ruộng.

Theo đó, khoảng 4 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân đang làm đồng thì bất ngờ bị máy cày ruộng đâm vào bụng. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, đau nhiều, kích thích vật vã. Vết thương ở thành bụng phức tạp. Guồng máy cày còn trên thành bụng hạ sườn trái bệnh nhân, gây rách thành bụng diện rộng. Vết thương bẹn trái 5x6 cm, vết thương cẳng chân phải.

Ngay lập tức, kíp trực cấp cứu đã khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh nhân, tiến hành hồi sức chống sốc, làm các xét nghiệm chuyển nhà mổ xử lý tổn thương. Tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng.

Kip mổ bao gồm Ths.BS Lê Minh Hải, Trưởng kíp trực, BS Nguyễn Văn Trường, BS Nguyễn Văn Hiếu. Các bác sĩ đã tiến hành lấy lưỡi phay, cầm máu tích cực, mở bụng kiểm tra, thanh mạc đại tràng trái, hồi tràng tổn thương nhiều vị trí. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khâu phục hồi thanh mạc đại tràng và ruột non, xử trí vết thương vùng bẹn cho bệnh nhân.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ca mổ thành công, lưỡi phay được lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân an toàn. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Ngoại Tiêu hóa, đã có thể ăn uống, thực hiện sinh hoạt cá nhân đơn giản. Dự kiến, vài ngày tới bệnh nhân có thể xuất viện.

Từ trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy tắc an toàn lao động. Khi tai nạn xảy ra cần nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời, không thử hoặc cố gắng lấy bỏ dị vật ra khỏi tổn thương khi tổn thương chưa được kiểm soát để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN