Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:29
RSS

Một sản phụ sinh non tại khu cách ly tập trung tỉnh Đồng Tháp

Thứ hai, 20/07/2020, 07:28 (GMT+7)

Tối ngày 18/7, khu cách ly tập trung Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 111 công dân Việt Nam trở về từ Philippines, trong đó có nhiều thai phụ.

Sự kiện:
Covid-19

Một sản phụ sinh non tại khu cách ly tập trung tỉnh Đồng Tháp

Các công dân từ Philippines về được tiếp nhận, cách ly tại Đồng Tháp. Ảnh: Thanh niên

Chiều ngày 19/7, theo nguồn tin trên báo Nhân dân, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, một thai phụ đã sinh non khi đang cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, nữ công dân N.T.Đ. (SN 1985, quê Quảng Ngãi), đi trên chuyến bay từ Philippines về nước ngày 18/7, được tiếp nhận về khu cách ly tập trung Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Chị Đ. mang thai tuần thứ 30 có dấu hiệu thai chết lưu, do có chấn thương (bị té) từ lúc còn ở Philippines. Đến sáng ngày 19/7, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng, sau đó sinh một em bé (đã chết). Tổ y tế trực đã cấp cứu và kịp thời đưa thai phụ đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện tại, tinh thần cũng như sức khỏe của chị Đ. đang dần ổn định sau khi được truyền dịch và chăm sóc y tế tại khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Thi hài thai nhi được xử lý thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn xử lý thi hài của bệnh nhân Covid-19.

Trước đó, ngày 18/7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay của hãng Hàng không VietJet chở 241 công dân Việt Nam từ Philippines về nước. Những công dân này gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng, du lịch bị kẹt tại và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ, toàn bộ công dân được Bộ tư lệnh Quân khu 9 điều xe đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp. Riêng khu cách ly tập trung Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 111 công dân để cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, trong số đó có nhiều phụ nữ đang mang thai.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN