Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:17
RSS

Người đàn ông đâm vợ tử vong, bố vợ và thẩm phán bị thương tại tòa án

Thứ bảy, 30/10/2021, 14:23 (GMT+7)

Lên tòa giải quyết tranh chấp công nợ, người đàn ông bất ngờ rút dao gấp ra đâm vợ và bố vợ. Hậu quả làm vợ tử vong, bố vợ và một thẩm phán bị thương.

Sự kiện:
Bắc Giang

Người đàn ông đâm vợ tử vong, bố vợ và thẩm phán bị thương tại tòa án

Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: TTTĐ

Chiều 30/10/2021, một lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xác nhận với báo Người lao động, tại trụ sở Toà án nhân dân (TAND) huyện này vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng gây án là D.V.T (sinh năm 1983, địa chỉ Thôn chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân tử vong là chị L.T.H (sinh năm 1989, địa chỉ Thôn chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; là vợ của T.); nạn nhân bị thương là ông L.V.L (sinh năm 1961, địa chỉ Thôn Chão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; bố ruột chị H. và bố vợ T.) và thẩm phán thẩm phán P.V.T.

Người đàn ông đâm vợ tử vong, bố vợ và thẩm phán bị thương tại tòa án

D.V.T - nghi phạm trong vụ án mạng. Ảnh: CABG

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 cùng ngày tại tầng 2 trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tại thời điểm này, TAND huyện Lục Ngạn đã mời những bên liên quan đến giải quyết nợ nần dân sự thì bất ngờ người đàn ông dùng dao gấp đâm vợ nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại tòa. Ngoài ra, người đàn ông này còn đâm bố vợ bị thương nặng và một thẩm phán bị xây xước chân tay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi gây án, người đàn ông gây án đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Hai vợ chồng người này đã ly thân, đối tượng gây án trước đó có vay tiền của bố vợ.

“Vợ chồng người này đã ly thân, tuy nhiên con rể được cho rằng có vay tiền bố vợ. Trong lúc làm việc để giải quyết thì bất ngờ người chồng gây án rồi đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú”, vị lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn thông tin thêm.

Người đàn ông đâm vợ tử vong, bố vợ và thẩm phán bị thương tại tòa án

Hung khí đối tượng dùng để gây án. Ảnh CABG

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn D.V.T đã khai nhận hành vi dùng dao bấm có đầu nhọn đâm nhiều nhát vào chị L.T.H, sau đó tiếp tục đâm ông L.V.L vào cổ phải và thẩm phán P.V.T gây thương tích cho những người này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong hoà giải vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông L. với bị đơn là T. và chị H..

Sau khi tiếp nhận tin báo và đầu thú của đối tượng, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành triển khai ngay lực lượng tiếp cận bảo vệ hiện trường và xử lý vụ việc. Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu theo quy định, bàn giao tang vật, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, tại huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cũng xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân bị Hiếu sát hại là ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và Trần Thị Thảo (SN 1976, em gái Hiếu).

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Hiếu cho rằng, trong thời gian chấp hành bản án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích khi chém trọng thương vợ mình, Hiếu đã bị cả gia đình hắt hủi, không ai đến thăm, chu cấp tiền sinh hoạt trong tù.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại