Thứ năm, 28/03/2024 | 22:55
RSS

Nghệ An: Người phụ nữ giận chồng ăn lá ngón tự tử được cứu sống bằng bài thuốc thần kỳ

Thứ bảy, 25/05/2019, 20:03 (GMT+7)

Do mâu thuẫn từ trước với chồng, chị K. hái lá ngón ăn với mục đích kết liễu cuộc đời nhưng may mắn được cứu sống.

Nghệ An: Giận chồng, người phụ nữ trẻ ăn lá ngón tự tử
Người phụ nữ trẻ ăn lá ngón tự tử vì giận chồng may mắn được cứu sống kịp thời. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chiều ngày 25/5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, xác nhận vụ việc có một phụ nữ tại địa phương ăn lá ngón tự tử do mâu thuẫn trong gia đình.

Theo ông Cường, nạn nhân là chị Phạm Thị K. (26 tuổi, trú bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Chị K là người Mông ở tỉnh Sơn La, vừa mới thành lập gia đình, hiện sống cùng chồng tại tại bản Pà Khốm xã Tri Lễ. Sáng ngày 25/5, do mâu thuẫn với chồng nên chị K. đã ăn lá ngón tự tử.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chị K được người thân phát hiện và đưa tới đến trạm xá xã Tri Lễ trong tình trạng toàn thân cứng đơ, tím tái. Ngay lập tức, Trạm y tế xã đã nhanh chóng thông báo cho Bác sĩ Lê Anh Đức, Trạm quân dân y kết hợp (Đồn biên phòng Tri Lễ, Bộ đội biên phòng Nghệ An), đến để hỗ trợ, cùng phối hợp cấp cứu nạn nhân.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Lê Anh Đức cùng Trạm Y tế xã Tri Lễ đã sử dụng bài thuốc Nam loại bỏ độc tố lá ngón trong dạ dày, đồng thời kết hợp sử dụng kháng sinh. Sau 2 tiếng tích cực cấp cứu, nạn nhân đã qua cơ nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tại trạm y tế xã.

Được biết bài thuốc Nam loại bỏ độc tố trong dạ dày do bác sĩ Lê Anh Đức tự nghiên cứu và pha chế. Bài thuốc đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón.

Chỉ tính riêng tại xã Tri Lễ đã có 7 bệnh nhân được bác sĩ Đức cứu sống từ "của tử" nhờ phương thuốc này.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN