Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:37
RSS

Ngày thứ 8 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

Thứ sáu, 24/04/2020, 07:11 (GMT+7)

Việt Nam bước vào ngày thứ 8 không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Với số ra bệnh nhân khỏi bệnh 224/268, tỉ lệ điều trị thành công tại Việt Nam là 84%.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 24/4

Ảnh minh họa

Tới 6h00 ngày 24/4/2020, tổng số ca mắc tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.890, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 352;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.832;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.706.

Đến nay, cả nước chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có số lượng bệnh nhân 38 bệnh nhân và đang theo dõi bệnh nhân 188 (ca tái dương tính sau khỏi bệnh - đã có kết quả âm tính).

Theo các chuyên gia, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới Covid-19 trong vòng 8 ngày, đây là một tín hiệu khả quan cho thấy tình hình các ca bệnh xâm nhập hoặc lây lan đều đã được khống chế.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biết phức tạp. Dân trí dẫn nguồn tin từ trên trang web Worldometers, tính đến chiều ngày 23/4 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận tổng cộng 49.751 ca tử vong do Covid-19, tăng gần 2.100 ca so với một ngày trước đó.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ có thêm hơn 30.000 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên gần 879.000 ca.Thông tin được đưa ra trong bối cảnh một số bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế để mở cửa kinh tế trở lại, một động thái được chính quyền của Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 18h chiều ngày 23/4, virus corona chủng mới đã lây nhiễm cho hơn 2,56 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 185.000 người khác ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách hồi phục đạt gần 730.000 người.

Mỹ vẫn là nước bị Covid-19 tấn công mạnh nhất thế giới. Hơn 849.000 người Mỹ dương tính với Covid-19, trong khi gần 47.700 người thiệt mạng vì chủng virus đáng sợ này. Đứng kế tiếp Mỹ trong danh sách nạn nhân của Covid-19 là Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Anh.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23/4, Indonesia ghi nhận thêm 357 ca bệnh mới và 11 người chết vì COVID-19. Theo đó nâng tổng số ca bệnh và số người chết của nước này lên lần lượt là 7.775 và 647. Số người bệnh Covid-19 đã bình phục của Indonesia tới nay là 960. Hơn 48.600 người đã được xét nghiệm.

Bộ Y tế Singapore hôm nay 23-4 xác nhận có thêm 1.037 ca bệnh Covid-19 mới, nâng tổng số người bệnh của nước này lên 11.178 ca. Theo Hãng tin Reuters, Bộ Y tế Singapore cho biết phần lớn số ca bệnh mới là các lao động nhập cư đang sống trong các những khu nhà dành cho công nhân. Nhiều khu trong đó đang bị cách ly vì xuất hiện những ổ dịch lớn.

Malaysia ghi nhận thêm 71 ca bệnh mới, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 5.603. Bên cạnh đó, theo Reuters, Bộ Y tế Malaysia cũng cho biết có thêm 2 người bệnh Covid-19 nước này đã chết, tổng số người chết hiện là 95.

Theo Đài CNN, tới hôm nay 23/4, Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết nước này đã có ít nhất 21.393 ca bệnh Covid-19, trong đó có 681 người chết

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 23/4 thông báo ghi nhận thêm 422 ca mới và 10 người nữa tử vong vì Covid-19. Theo Đài CNN, với các số liệu tăng thêm này, Nhật hiện có tổng cộng 12.631 ca bệnh, trong đó có 712 ca liên quan tới du thuyền Diamond Princess. Tổng số người chết vì Covid-19 tại Nhật hiện là 300, trong đó có 13 người chết liên quan tới du thuyền nói trên.

Theo hãng tin Reuters, ngày 23/4 Tây Ban Nha tăng thêm 4.635 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh lên 213.024. Trong đó, số người chết tăng thêm 440 người, nâng tổng số người chết lên 22.157.

Ngày 23/4, Thái Lan thông báo thêm 13 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong, nâng tổng số danh sách nhiễm lên 2.839 người và 50 ca tử vong. Đây là ngày nước này ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong 40 ngày qua.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN