Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:42
RSS

Nghệ An duy trì 8 điểm cách ly tập trung để chống dịch Covid-19

Thứ tư, 22/04/2020, 17:07 (GMT+7)

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các điểm tiếp nhận cách ly tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn để chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Nghệ An duy trì 8 điểm cách ly tập trung để chống dịch Covid-19
Nghệ An duy trì 8 điểm cách ly tập trung để chống dịch covid-19 Ảnh Dân trí.

Nhằm chủ động chuẩn bị tốt các điểm cách ly tập trung, sẵn sàng tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về địa bàn tỉnh Nghệ An khi các cửa khẩu, cảng hàng không mở lại; kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch Covid-19 ra cộng đồng, ngày 20/4, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND tổ chức các điểm tiếp nhận cách ly tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động chuẩn bị các điểm cách ly tập trung; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị y tế và an ninh, an toàn tại các điểm cách ly; tiếp tục duy trì các điểm cách ly, sẵn sàng tiếp nhận công dân lao động từ nước ngoài về trên địa bàn, báo Tài nguyên & Môi trường đưa tin. 

Mỗi điểm cách ly tập trung bảo đảm cách ly từ 100 công dân trở lên; có thể tổ chức cách ly nhiều đợt, bảo đảm ổn định, lâu dài; không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của địa phương; tổ chức lực lượng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ huy điều hành thống nhất.

Tại kế hoạch tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung giai đoạn 2, ngoài việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, cách ly phòng dịch, tỉnh Nghệ An cũng giao lực lượng y tế sẵn sàng phối hợp với lực lượng công an xử lý tình huống công dân cách ly bị nghiện ma túy; giao công an tỉnh xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình cách ly như công dân cách ly sử dụng chất kích thích, đánh bạc, gây rối, bỏ trốn, không chấp hành các quy định tại điểm cách ly, theo báo Dân trí. 

Ngoài 8 địa điểm cách ly tập trung này, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tiếp tục khảo sát, lựa chọn các điểm cách ly dự phòng để sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung. 

Tính đến thời điểm này (22/4), Nghệ An chỉ còn 75 trường hợp cách ly, theo dõi, trong đó có 40 trường hợp cách ly tại gia đình và nơi cư trú; 15 trường hợp cách ly tập trung tại tuyến huyện, 20 trường hợp cách ly tại bệnh viện. Tại các điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh không còn trường hợp nào phải cách ly.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 7.481 trường hợp. Kết quả cho thấy có 7.477 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện còn 4 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả.

8 điểm cách ly tập trung giai đoạn 2 tại Nghệ An 

1.  Trung đoàn 764 (thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly 300 người.

2. Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly 350 người.

3. Doanh trại cũ của Ban CHQS huyện Nam Đàn (xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn), dự kiến số lượng công dân cách ly 180 người.

4. Doanh trại cũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc), dự kiến số lượng công dân cách ly 120 người.

5. Trụ sở cũ của Công ty xi măng Thanh Sơn (xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn), dự kiến số lượng công dân cách ly 130 người.

6: Sở Chỉ huy vườn Quốc gia Pù Mát (xã Chi Khê, huyện Con Cuông), dự kiến số lượng công dân cách ly 200 người.

7: Trụ sở cũ của UBND xã Nghĩa Hòa (phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa), dự kiến số lượng công dân cách ly 150 người.

8: Trung tâm giáo dục Quốc phòng và an ninh Đại học Vinh (xã Nghi Ân, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly: 500 người.

Ngô Huệ
Theo Đời sống Plus/GĐVN