Thứ năm, 25/04/2024 | 19:19
RSS

Mỹ xem xét cấm TikTok của Trung Quốc

Thứ ba, 07/07/2020, 16:44 (GMT+7)

Ngày 6/7 (giờ Mỹ) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Washington đang xem xét cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, trong đó các ứng dụng video thịnh hành Tik Tok.

Sự kiện:
Mỹ

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với Fox News Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompe cho biết, Mỹ đang xem xét khả năng cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc tại nước này.

“Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và chắc chắn sẽ xem xét nó”, - ông Pompeo trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình truyền hình về việc liệu Mỹ có nên xem xét việc cấm hoạt động của các trang mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm ứng dụng video TikTok, trước đây đã bị cấm ở Ấn Độ.

“Đối với các ứng dụng Trung Quốc được cài đặt trên điện thoại di động của mọi người, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ cần thiết”, - Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Theo lời Ngoại trưởng Pompeo, ông sẽ khuyên sử dụng ứng dụng TikTok chỉ khi mọi người muốn dữ liệu cá nhân của họ “nằm trong tay Trung Quốc”.

Trước đó, gần 60 phần mềm, ứng dụng đã bị cấm ở Ấn Độ, bao gồm mạng xã hội Trung Quốc TikTok, UC Browser và ứng dụng nhắn tin WeChat.

Mỹ xem xét cấm TikTok của Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS

Danh sách này bao gồm các ứng dụng “gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng của Ấn Độ, an ninh quốc gia và trật tự công cộng”.

Tik Tok ngừng hoạt động tại Hong Kong

Cùng ngày, ứng dụng này cũng thông báo sẽ rời khỏi thị trường Hong Kong trong vài ngày sắp tới. “Trước những sự kiện gần đây, chúng tôi đã quyết định ngưng hoạt động của ứng dụng Tik Tok tại Hong Kong”, theo phát ngôn viên của Tik Tok.

Tiếp sau đạo luật an ninh quốc gia, Facebook, WhatsApp, Twitter, Google và Telegram thông báo “tạm dừng” hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin người dùng từ chính quyền Hong Kong để “đánh giá lại luật an ninh quốc gia Trung Quốc” áp dụng ở thành phố này.

Ứng dụng Tik Tok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance. Giám đốc điều hành của công ty, ông Kevin Mayer, từng cho biết thông tin người dùng của Tik Tok không được lưu trữ tại Trung Quốc.

Trước đây, Tik Tok khẳng định sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chính phủ Trung Quốc về việc kiểm duyệt nội dung hoặc cung cấp thông tin người dùng. Tik Tok cũng cho biết chưa bao giờ nhận được yêu cầu như vậy.

Được biết từ 8/2018, Tik Tok thông báo thu hút được 150.000 người dùng Hong Kong. Trên toàn cầu, Tik Tok đã có hơn 2 tỉ lượt tải xuống thông qua kho ứng dụng của Apple và Google.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.