Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:45
RSS

Mỹ sẵn sàng tiêm chủng quy mô lớn vắc xin Covid-19

Thứ hai, 14/12/2020, 07:47 (GMT+7)

Đoàn xe tải chở vắc xin Covid-19 của hãng dược Pfizer đã rời nhà máy ở Michigan, Mỹ, để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm ngừa lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay.

Theo AFP, tướng Gustave Perna - phụ trách triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin covid-19 - cho biết đợt tiêm chủng 2,9 triệu liều vắc xin đầu tiên ở Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 12, bắt đầu với việc tiêm cho các nhân viên y tế sớm nhất từ 14/12 và những người cao tuổi tại các viện dưỡng lão vào cuối tuần tới.

Theo đó, từ sáng sớm ngày 13/12, giờ địa phương, các nhân viên đeo khẩu trang tại nhà máy ở thành phố Kalamazoo bắt đầu chuyển các thùng vắc xin từ tủ đông. Họ vỗ tay và huýt sáo khi những thùng vắc xin đầu tiên được đưa lên xe tải. Đây là khoảnh khắc được mong mỏi từ lâu ở Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bao trùm nước Mỹ. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều tháng để tiêm phòng cho hầu hết người Mỹ.

Cũng theo tướng Perna, vắc xin của Pfizer và BioNTech sẽ được chuyển đến 145 địa điểm trên khắp nước Mỹ từ ngày 14/12.  Số còn lại trong 636 địa điểm phân phối do các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ lựa chọn sẽ nhận được vắc xin vào ngày 15/12 và 16/12. Pfizer sẽ cung cấp thêm vắc xin hằng tuần.

Mỹ sẵn sàng tiêm chủng quy mô lớn vắc xin Covid-19

Các nhân viên đóng gói vắc xin Covid-19 tại nhà máy của Pfizer ở Michigan, Mỹ, ngày 13/12 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát theo hộ tống các kiện vắc xin được bảo vệ nghiêm ngặt này từ nhà máy đến điểm cuối. Những lô vắc xin đầu tiên từ nhà máy ở Kalamazoo sẽ được chuyển lên máy bay đậu gần đó để đưa đến trung tâm của các hãng vận chuyển United Parcel Service (UPS) hoặc FedEx ở Louisville (Kentucky) và Memphis (Tennessee). Từ đây, vắc xin sẽ tiếp tục được chuyển bằng xe tải hoặc máy bay đến 145 điểm tiêm vắc xin. Vắc xin sẽ phải luôn đảm bảo ở nhiệt độ thấp trong suốt quá trình vận chuyển.

Mỹ trở thành quốc gia thứ 6 bật đèn xanh cho vắc xin của Pfizer/BioNTech vào tối 11/12, sau Anh, Bahrain, Canada, Ả Rập Xê Út và Mexico. Kết quả thử nghiệm lâm sàng trên 44.000 người cho thấy vắc xin này đạt hiệu quả 95%. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 16 triệu ca nhiễm với hơn 297.000 người chết vì Covid-19. Chỉ trong 5 ngày vừa qua, Mỹ có thêm 1,1 triệu ca nhiễm mới.

Trong khi đó, theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 492.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 72,5 triệu ca, trong đó trên 1,61 triệu ca tử vong.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN