Thứ ba, 23/04/2024 | 18:11
RSS

Mỹ phân phối lô vaccine Covid-19 đầu tiên vào giữa tháng 12

Thứ tư, 02/12/2020, 10:43 (GMT+7)

Theo tài liệu của Warp Speed (chiến dịch đẩy nhanh công tác sản xuất vaccine) lô vaccine Covid-19 đầu tiên của công ty Pfizer, Mỹ sẽ được phân phối vào ngày 15/12.

Nguồn tin từ CNN, tài liệu này được gửi đến cho các thống đốc trước một cuộc gọi với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence. Warp Speed là chiến dịch hợp tác công - tư do chính phủ Mỹ khởi xướng để hỗ trợ và đẩy mạnh quá trình điều chế, sản xuất và phân phối vaccine chống covid-19 ở Mỹ.

Cụ thể, Ủy ban Tư vấn về Vaccine và Các sản phẩm sinh học liên quan (VRBPAC) của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ họp vào ngày 10/12 về việc cấp phép cho vaccine của Pfizer.

Từ ngày 11-14/12, FDA và Ủy ban Tư vấn về Thực hành Chủng ngừa thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ xem xét vaccine này. Đến ngày 15/12, những liều vaccine Pfizer đầu tiên sẽ được chuyển đi, theo kế hoạch vạch ra trong tài liệu.

Mỹ phân phối lô vaccine Covid-19 đầu tiên vào giữa tháng 12

Một tình nguyện viên được tiêm vaccine Covid-19 thử nghiệm ở Florida vào ngày 9/9. Ảnh: Getty.

Cùng với đó, theo CNN đưa tin, VRBPAC sẽ xem xét việc cấp phép cho vaccine của Moderna vào ngày 17/12. Lô vaccine đầu tiên của Moderna sẽ được phân phối vào ngày 22/12. Tài liệu đưa cũng đưa ra dự báo về việc sản xuất vaccine. Ước tính, 22,5 triệu liều vaccine Pfizer và 18 triệu liều vaccine Moderna sẽ được sản xuất vào tháng 12.

Trong khi đó, ngày 1/12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã bỏ phiếu xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng vaccine ngừa Covid-19 trong thời gian tới.

Cụ thể, các cố vấn về vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 1/12 đã bỏ phiếu thống nhất khuyến nghị các nhân viên y tế và những người sống tại các cơ sở chăm sóc lâu dài được ưu tiên sử dụng vaccine ngừa Covid-19 sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Những người này sẽ được tiêm vaccine trong giai đoạn 1a của kế hoạch phân bổ vaccine ngừa Covid-19 của CDC Mỹ.

Theo CDC Mỹ, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi chiếm tới 6% số ca nhiễm và 40% số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ. Trong khi đó, hơn 240 nghìn nhân viên chăm sóc y tế  đã mắc Covid-19 và 858 người đã tử vong. Theo số liệu của New York Times, tính đến ngày 1/12, Mỹ có hơn 13,6 ca mắc Covid-19 và 269.234 người tử vong. Trong ngày 30/11, Mỹ có thêm 167.759 ca nhiễm virus mới và 1.265 người chết.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN