Thứ ba, 23/04/2024 | 19:32
RSS

Một học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk rơi xuống hồ nước tử vong

Chủ nhật, 24/04/2022, 08:14 (GMT+7)

Năm em học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk rủ nhau qua nhà bạn chơi. Khi đi qua hồ nước đào tưới cà phê, hai em không may trượt chân rơi xuống hồ khiến một em chết đuối.

Xác nhận trên Người lao động, tối 23/4, một lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 6 bị đuối nước, tử vong.

Theo thông tin trên báo pháp luật TP.HCM, nạn nhân là em T.Q.B., học sinh lớp 6E, Trường THCS Trần Phú, huyện Krông Năng. Vào khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, một nhóm gồm 5 em học sinh lớp 6E rủ nhau qua nhà bạn cùng lớp chơi.

Một học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk rơi xuống hồ nước tử vong

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao động.

Khi đi qua hồ nước đào tưới cà phê thuộc xã Ea Tân, huyện Krông Năng, hai em học sinh không may trượt chân rơi xuống hồ. Một em may mắn bơi được vào bờ, còn em B. do không biết bơi nên bị đuối nước, tử vong.

Thi thể em B. sau đó được người dân đưa lên bờ để bàn giao cho gia đình. Nhận thi thể con, cha mẹ em B. quá đau đớn, chỉ biết nằm ôm thi thể con. 

Theo Lao động, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, em B. là con của vợ chồng anh T.V.A (SN 1981) và chị D.T.H (SN 1989), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Tân. B. là con lớn trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nghề bốc vác thuê để mưu sinh. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Một học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk rơi xuống hồ nước tử vong

Hình ảnh cha mẹ đau đớn ôm thi thể con khiến nhiều người xót xa.

VTV News đưa tin, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong 2 năm 2020 và 2021, trên địa bàn 102 vụ đuối nước khiến 121 trẻ tử vong. Riêng những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022, đã xảy ra 5 vụ đuối nước khiến 13 em học sinh tử vong. 

Báo Lao động ngày 13/4 cũng đăng tải bài viết cảnh báo chỉ trong thời gian ngắn, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc học sinh chết đuối rất thương tâm. Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các nhà trường chủ động giáo dục về kỹ năng sống, về phòng chống đuối nước cho học sinh. Trường phải cử các giáo viên bộ môn thể chất đi tập huấn đại trà để về hỗ trợ dạy bơi cho các học sinh; xây dựng bộ tiêu chí phòng chống tai nạn thương tích trong đó có đuối nước.

Thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, ngày 11/4, có 3 học sinh cùng  trú tại buôn Ea Lê, xã ĐliêYa, huyện Krông Năng chết đuối tại ao của một gia đình. Tiền Phong đưa tin, ngày 18/4, trên địa bàn huyện Krông Pắk xảy ra một vụ đuối nước làm 3 học sinh lớp 4 chết đuối do trượt chân ngã xuống hồ nước sâu.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại