Thứ năm, 25/04/2024 | 17:55
RSS

Một bệnh nhân phải nhập viện 3 lần vì liên tục tái nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 29/05/2020, 16:18 (GMT+7)

Chỉ sau nửa tháng khỏi bệnh, bệnh nhân 224 lại tiếp tục phải nhập viện do tái nhiễm Covid-19 lần 2. Trước đó, bệnh nhân này cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bệnh nhân Covid-19 lại tái nhiễm lần 2, 3 lần nhập viện liên tiếp
Bệnh nhân 224 tiếp tục được đưa vào BV Củ Chi để điều trị covid-19 Ảnh: Vietnamnet.

Theo kết quả xét nghiệm ngày 27/5, bệnh nhân 224 (32 tuổi, quốc tịch Brazil) tái nhiễm lần 2 với Covid-19 và phải vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi để tiếp tục điều trị, thông tin trên VTC.

Trước đó, bệnh nhân 224 từng đến ổ dịch quán bar Buddha (phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM). Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với ca bệnh số 158.

Từ ngày 27/3 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường HUFLIT (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân 224 xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính, được xuất viện vào ngày 20/4.

Trong thời gian cách ly 14 ngày sau xuất viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo dõi. Đến ngày 26/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả dương tính với Covid-19 và quay trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị.

Tiếp tục đến ngày 12/5, bệnh nhân ngày lại có kết quả âm tính và được xuất viện lần 2. Nhưng tới ngày 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này dương tính với Covid-19.

Theo Vietnamnet, các nhân viên y tế đã đưa bệnh nhân 224 quay trở lại BV dã chiến Củ Chi để điều trị lần thứ 3. Đồng thời, tòa chung cư nơi bệnh nhân cư trú cũng được khử trùng. Đây được xem là ca tái nhiễm Covid-19 lần 2 đầu tiên của TP.HCM.

Trước đó, thành phố ghi nhận có 3 ca tái nhiễm khác được đưa về BV Dã chiến Củ Chi điều trị. Phi công Anh (BN 91), người nhiễm Covid-19 nặng nhất Việt Nam cũng là một ca nhiễm liên quan ổ dịch quán bar Buddha. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy, ngưng chạy thận, giảm thông số ECMO và có thể cử động ngón tay.

Minh Anh (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN