Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:58
RSS

Kỉ luật 3 cán bộ trong vụ người bán hàng rong tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Thứ sáu, 29/05/2020, 13:57 (GMT+7)

Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) kỷ luật 3 cán bộ công an liên quan đến vụ người bán hàng rong vào khu cách ly Covid-19. TP Bạc Liêu sẽ tiếp tục tổ chức kiểm điểm nghiêm túc công tác quản lý thêm trên diện rộng.

Công an Bạc Liêu kỉ luật 3 cán bộ trong vụ người bán hàng rong

Công an Bạc Liêu kỉ luật 3 cán bộ trong vụ người bán hàng rong. Ảnh minh họa.

Sáng ngày 29/5, Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ - Phó trưởng Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết cơ quan chức năng này đã kỷ luật 3 cán bộ công an liên quan đến vụ người bán hàng rong vào khu cách ly.

Theo đó, vào ngày 16/5, trong quá trình canh gác, bảo vệ khu cách ly điều trị bệnh nhân dương tính với covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Đại úy H.P.Đ. (cán bộ Công an phường 5, thành viên Tổ bảo vệ) và Thiếu úy L.Q.D. (cán bộ Công an phường 3, thành viên Tổ bảo vệ) đã chủ quan, thiếu cảnh giác, trong ca trực không phát hiện kịp thời để người bán hàng rong vào khu cách ly tiếp xúc, ngang nhiên bán hàng cho bệnh nhân Covid-19.

Cùng với đó, Thượng úy N.T.H. (một lãnh đạo Công an phường 3) được giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ bảo vệ, với vai trò chỉ đạo trực tiếp công tác canh gác, bảo vệ khu cách ly nhưng chưa lưu tâm, để xảy ra vụ việc.

Cụ thể, ngày 16/5, ông T.KV. (SN 1988, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bán hàng rong đi ngang khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Lúc này, ông T. (bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện) kêu mua một ly nước uống. Sau đó, ông T. còn nhờ ông V. mua mấy gói thuốc lá. Qua xác minh ban đầu, ông V. có tiếp xúc với vợ, con và một người gần nhà tên H. Ngoài ra, ông V. còn đi bán hàng rong từ ngày 16-19/5.

Ngay sau đó, ngành chức năng đã đưa 4 người, gồm gia đình ông V. (3 người) và ông H. vào cách ly tập trung, gửi mẫu xét nghiệm. Hiện đã 2 lần có kết quả âm tính với Covid-19. Chính quyền địa phương cũng rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc với gia đình ông V. và gia đình ông H. để theo dõi, cách ly tại nhà theo hướng dẫn.

Sau thời gian xem xét và xác định sự việc tắc trách trên, Trưởng Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định kỷ luật Đại úy H.P.Đ. và Thiếu úy L.Q.D. với hình thức cảnh cáo, ra quyết định kỷ luật Thượng úy N.T.H. với hình thức khiển trách. TP Bạc Liêu sẽ tiếp tục tổ chức kiểm điểm nghiêm túc công tác quản lý thêm trên diện rộng.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN