Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:51
RSS

Mở lại ký túc xá có sinh viên tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 ở TPHCM

Thứ sáu, 04/12/2020, 17:35 (GMT+7)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM vừa quyết định mở lai ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo sau khi 2 sinh viên diện F1 ở đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Thông tin trên Vietnamnet, ông Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin-truyền thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM cho biết bắt đầu từ 4/12 sẽ không hạn chế việc đi lại của sinh viên ở ký túc xá 135B - Trần Hưng Đạo, Quận 1. Các trường hợp còn lại thực hiện cách ly theo hướng dẫn của y tế địa phương và nhà trường.

Theo ông Quán, ký túc xá 135B có 528 người sinh sống là học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên. Trong số này,  có 15 sinh viên tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày do tiếp xúc gần với sinh viên diện F1, số người còn lại không bị hạn chế đi lại.

Trước đó, sáng 2/12, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông báo trong hai ngày 2 và 3/12, nhà trường tạm thời đóng cửa ký túc xá 135B, chờ kết quả của y tế và truy vết của các F1. Ký túc xá này đang có khoảng 300 sinh viên nội trú.

Mở lại ký túc xá có sinh viên tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 ở TPHCM

Không hạn chế đi lại ở KTX 135B Trần Hưng Đạo từ hôm nay. Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM cũng yêu cầu viên chức, người lao động, người học, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung chống dịch covid-19 Đồng thời, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đã triển khai thực hiện công tác khử khuẩn các phòng học, phòng làm việc thực hiện công tác đo thân nhiệt khi vào trường và bắt buộc đeo khẩu trang, thường xuyên, rửa tay sát khuẩn. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện đông người khi chưa cấp thiết, trong trường hợp cấp bách phải có ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng mới được phép triển khai.

Tính đến tối ngày 3/12, toàn thành phố đã có gần 170.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học. Có hơn 8.200 học sinh và 663 cán bộ, giáo viên khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT phải tạm ngưng việc học và dạy. Trong đó, có 8 trường phải cho toàn bộ học sinh nghỉ và 195 trường cho nghỉ một số lớp.

Ở khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có gần 161.000 sinh viên, gần 5.800 giảng viên, nhân viên phải tạm nghỉ. Cụ thể, đến chiều cùng ngày, có 16 trường ĐH và học viện trên địa bàn TPHCM thông báo tạm dừng học tập trung chuyển sang học trực tuyến, hoãn thi để phòng chống dịch Covid-19.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN