Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:11
RSS

Gần 170.000 HS, SV tại TPHCM phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19

Thứ sáu, 04/12/2020, 09:52 (GMT+7)

Đến tối ngày 3/12, tại TPHCM đã có gần 170.000 học sinh, sinh viên ở tất cả các bậc học phải nghỉ học vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch covid-19 của thành phố chiều tối 3/12, thông tin trên Dân Trí, ông Lê Hồng Sơn, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đến tối cùng ngày, có trên 8.210 học sinh, 663 giáo viên tại 8 trường từ tiểu học đến THPT trên địa bàn phải ngưng việc dạy học.

Ở khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có gần 161.000 sinh viên, gần 5.800 giảng viên, nhân viên phải tạm nghỉ. Cụ thể, chiều cùng ngày, thêm 6 trường ĐH và học viện trên địa bàn TPHCM thông báo tạm dừng học tập trung chuyển sang học trực tuyến, hoãn thi để phòng chống dịch Covid-19.

Ban giám hiệu trường ĐH quốc tế (thuộc ĐHQG TPHCM) đã có thông báo cho sinh viên trường nghỉ học 2 ngày và chuyển hình thức học trực tuyến trong 2 tuần tới.

Lý do nhà trường đưa ra quyết định này do diến biến khó lường của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, nhà trường cho sinh viên được nghỉ học trong hai ngày 4, 5/12. Sinh viên học theo hình thức trực tuyến hai tuần từ 7/12 đến 19/12.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) cũng quyết định cho sinh viên đại học chính quy, các chương trình liên kết quốc tế, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang tham gia học kỳ 1 năm học 2020 2021 ) học trực tuyến từ ngày 7/12.

Trước diễn biến dịch bệnh gần đây, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM cũng thông báo cho phép sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 2/12 đến hết ngày 7/12. Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y tế.

Học viện Cán bộ TPHCM cũng vừa ra thông báo sinh viên chính quy và các lớp trung cấp, bồi dưỡng… nghỉ học, nghỉ ôn thi từ ngày 14/12 đến hết ngày 13/12.

Còn Trường ĐH Gia Định thì quyết định cho sinh viên nghỉ học tập trung và chuyển sang học trực tuyến từ hôm nay (3/12) cho đến khi có thông báo mới.

Gần 170.000 HS, SV tại TPHCM phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19

Ảnh minh họa

Tối qua trường ĐH Kinh tế TPHCM cũng quyết định chính thức áp dụng hình thức giảng dạy và học tập online từ ngày 3/12 đến hết ngày 10/12 cho tất cả các hệ, trình độ đào tạo tại TP.HCM (ban ngày và ban đêm).

Trước đó, hàng loạt trường ĐH như trường ĐH công nghệ TPHCM, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ... đã quyết định dừng học tập trung và hoãn lịch thi.

Như vậy đến thời điểm này đã có 16 trường ĐH và học viện với khoảng gần 161.000 sinh viên phải nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến vì trên địa bàn TPHCM xuất hiện các ca bệnh mắc Covid-19.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, Trung tâm kiểm soát bệnh tật cùng Sở GD&ĐT, cơ quan y tế quận huyện cần bàn bạc bàn bạc để có sự thống nhất, xác định thời gian nghỉ học cụ thể cho học sinh của các trường bị ảnh hưởng.

Tránh tình trạng nghỉ từng chút một gây khó khăn cho cho phụ huynh. Cần có lịch nghỉ học cụ thể, 1 tuần hay bao lâu để học sinh, sinh viên, phụ huynh và nhà trường thuận lợi về mặt thời gian trong sinh hoạt, học tập.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN