Thứ ba, 23/04/2024 | 17:55
RSS

Một trường THPT cho học sinh nghỉ học vì có học sinh liên quan đến ca Covid-19

Thứ năm, 03/12/2020, 11:02 (GMT+7)

Trường THPT Trần Quang Khải, Quận 11, TPHCM cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ học vì một học sinh lớp 10 có liên quan đến trường hợp đã được xác nhận là mắc Covid-19.

Thông tin trên Dân Trí, Bà Đặng Thị Thúy Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải thông tin, trường quyết định cho học sinh toàn trường, khoảng 2.000 em, nghỉ học từ 16h ngày 2/12. Việc dạy học trực tuyến của trường sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay 3/12.

Cũng theo bà Ái quyết định này nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Vì trường có một học sinh khối 10 có liên quan đến một ca đã được cơ quan y tế xác nhận là mắc Covid-19. Dù em học sinh nói trên đã bị cách ly, nhưng nhà trường vẫn cho học sinh toàn trường nghỉ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh, để chờ các thông báo mới hơn của cơ quan y tế.

Tương tự, ngày 2/12, 157 học sinh của 4 lớp của khối 6 gồm 6A7, 6A8, 6A9 và 6A16 Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TPHCM) đã tạm nghỉ học do tiếp xúc với trường hợp F1 của bệnh nhân số 1.349.

Cụ thể, theo lãnh đạo nhà trường, các học sinh tại lớp này có tiếp xúc với em N. - học tại một trong 4 lớp trên và là cháu ruột của ca mắc covid-19 là bệnh nhân số 1.349 theo công bố từ ngành Y tế. Ca bệnh 1349 là nữ, sinh năm 1992, địa chỉ tại 20 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6, TPHCM. Từ ngày 20/11 đến ngày 30/11, ca bệnh này có lịch trình dày đặc, nhiều lần đi học tại Trung tâm tiếng Anh Key English, nơi có giáo viên mắc Covid-19 (bệnh nhân số 1347).

Toàn bộ 2.000 học sinh một trường THPT nghỉ học vì có học sinh liên quan đến ca mắc Covid-19

Ảnh minh họa

Hiện chưa có kết quả xét nghiệm của em N. Nhưng toàn bộ số học sinh của 4 lớp trên, 7 giáo viên, bảo mẫu vẫn phải cách ly tại nhà cho đến khi có thông báo mới. Khi em N. có kết quả xét nghiệm, nếu âm tính 2 lần thì học sinh sẽ quay trở lại đi học bình thường.

Chiều cùng ngày (2/12), hơn 1.000 học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám và Bình Tiên, quận 6, phải nghỉ học từ ngày 3/12 do giáo viên Tin học thuộc diện F1 của "bệnh nhân 1349".

Cụ thể, chiều 2/12, thông tin trên VnExpress, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo quận 6, cho biết quyết định trên được quận đưa ra sau khi phát hiện thầy giáo Tin học trường Lê Văn Tám có tiếp xúc với "bệnh nhân 1349", ngụ phường 9, trong một buổi học nhóm. Anh này là giáo viên biên chế trường Tiểu học Lê Văn Tám, có dạy hợp đồng bên trường Tiểu học Bình Tiên.

Theo đó, quận 6 hiện phải đóng cửa 4 trường tiểu học (hơn 3.000 học sinh) đến hết ngày 3/12, chờ thông báo tiếp theo. Trong đó, hơn 2.000 học sinh trường Tiểu học Võ Văn Tần, Nguyễn Huệ phải nghỉ từ hôm qua bởi có 4 giáo viên từng tiếp xúc với "bệnh nhân 1347".

Ngoài ra, 48 học sinh cùng 2 giáo viên lớp 10A3 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng phải nghỉ, dạy học trực tuyến bởi có một nam sinh từng tham gia lớp tiếng Anh do "bệnh nhân 1347" đứng lớp.

Như vậy, đến thời điểm này, tại TPHCM, ít nhất đã có 8 trường từ bậc tiểu học đến THPT tại các quận 6, 5, 3, 11 cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, có nơi cho nghỉ toàn trường, có nơi nghỉ theo từng khối lớp.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN