Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:31
RSS

Hơn 2.000 học sinh ở TP.HCM tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19

Thứ tư, 02/12/2020, 06:35 (GMT+7)

Hơn 2.000 học sinh ở trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục nghỉ thêm một ngày, dù 4 giáo viên đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thông tin với Zing tối 1/12, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận 6, TP.HCM, cho biết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và phòng chống dịch covid-19 học sinh hai trường Tiểu học Võ Văn Tần, Nguyễn Huệ tiếp tục nghỉ thêm một ngày. Cùng với đó, ông Uyên cho biết thêm trong chiều 1/12, cả 4 giáo viên tại hai trường này có liên quan ca 1.347 đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, theo pháp luật và Bạn đọc tại buổi họp báo cung cấp thông tin về một số ca nhiễm Covid-19 vào tối 1/12, bà Lê Thị Thanh Thảo (Chủ tịch UBND Quận 6) cho biết, để đảm bảo an toàn, quận đã cho học sinh tạm nghỉ học ngày 1/12 và sẽ tiếp tục nghỉ thêm 1-2 ngày nữa để chờ xét nghiệm của các cô giáo ở 2 trường này. Ngoài ra, quận 6 đang cách ly tập trung 23 người, 78 người cách ly tại nhà.

Trước đó, sáng 1/12, hơn 2.000 học sinh ở trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ đã buộc phải nghỉ học do có giáo viên tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 (giáo viên Anh ngữ dạy ở trung tâm Key English ở quận 10 và quận Tân Bình).

Cụ thể, bệnh nhân 1347 đến thăm nữ giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, cô giáo ở chung nhà với ba nữ đồng nghiệp, tất cả đều là giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ.

Hơn 2.000 học sinh ở TP.HCM tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19

Ảnh minh hoạ

Tương tự, tại quận 3, 48 học sinh lớp 10A3 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng các giáo viên dạy lớp này trong ngày 30/11 cũng nghỉ do một em trong lớp tham gia lớp học tiếng Anh của bệnh nhân 1347.

Theo thông báo của trường, những người này sẽ thực hiện cách ly đến khi có chỉ đạo tiếp theo từ cơ quan y tế và Sở GD&ĐT TP.HCM. Trong thời gian học sinh lớp 10A3 cách ly, nhà trường sẽ dạy học trực tuyến cho các em.

Sáng 1/12, Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng yêu cầu tất cả trường học rà soát cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp có liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định: khử khuẩn, vệ sinh trường lớp; tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng; bố trí nơi rửa tay với đủ nước sạch, xà phòng; nhắc học sinh đeo khẩu trang...

Ở Quận 6 cũng đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực có liên quan đến lịch sử dịch tễ của các ca nhiễm được phát hiện và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN