Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:37
RSS

Ma túy đá - hưng phấn 1 phút hối hận 1 đời

Thứ hai, 05/07/2021, 10:45 (GMT+7)

Ma túy đá đang là cơn lốc ngầm khủng khiếp tàn phá một bộ phận giới trẻ. Những tác hại của ma túy dai dẳng, khó bỏ và sức tàn phá vô cùng ghê gớm. Ngoài ra, ma túy đá là bạn đồng hành của tội phạm, thú chơi "hàng đá" đã trở nên phổ biến trong giới tội phạm.

"Ma túy đá" là một trong những chất gây nghiện phổ biến và được một bộ phận lớn con nghiện sử dụng, được bào chế từ chất cocain trong cây Coca theo quy trình freebasing để tạo thành dạng rắn và được dân chơi đốt lên rồi hút.

Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine.

Loại ma túy này được nhóm người sử dụng gọi là "đá" vì hình dạng bên ngoài trông giống đá - là tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti, gần giống với hạt mì chính (bột ngọt) hoặc giống hạt muối và óng ánh giống đá. Ngoài dạng phổ biến trên, ma túy đá còn lưu thông bất hợp pháp trên thị trường dưới các dạng cục, bột, viên nén. Đây là một loại ma tuý mới tồn tại dưới dạng thức tinh thể.

Biểu hiện của những người thường xuyên sử dụng ma túy gây ra hậu quả thường thấy ảnh hưởng cho xã hội như chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn là tâm thần và hậu quả cá nhân là suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục.

Việt Nam loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể này xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 2006 và 2007. Thời gian gần đây loại ma túy đá này đã dần trở thành những ‘món ăn’ không thể thiếu được trong các cuộc ăn chơi thác loạn của một bộ phận giới trẻ...phá hoại cuộc đời của những thiếu nữ và thành niên tuổi đời còn đang rộng mở.

Người sử dụng "đá" thường xuyên sẽ nhanh chóng bị các triệu chứng như: mất ngủ, rối loạn hệ thống thần kinh, loạn thị, suy nhược cơ thể, giảm sức đề kháng v.v... nếu người hút "đá" trong thời gian dài sẽ rất dễ có nguy cơ đột quỵ do hiện tượng thiếu máu não, tăng nhịp cơ tim gây ra. Giai đoạn nghiêm trọng sẽ dẫn tới hoang tưởng ảo giác, lo sợ, bị kích động, lên cơn loạn thần hay các triệu chứng dễ nhận thấy như ảo thị, ảo giác như môi khô, mắt đỏ, đi loạng choạng, nói một mình, sợ bị đuổi đánh, sợ có người theo dõi.

Những phản ứng này rất dễ dẫn tới các hành vi nguy hiểm như phóng xe nhanh gây tai nạn, cào rách mặt mũi, đánh chém nhau, thậm chí phi người từ trên cao xuống đất. Ngoài những tác hại giống như sử dụng thuốc lắc ra, "đập đá" còn gây ra cho con người chứng hoang tưởng ảo giác, rối loạn hành vi nhân cách.

Ngoài ra, thuốc đá còn gây ức chế thần kinh, nhưng tác dụng sinh lý hoàn toàn ngược lại đối với 2 phái. Nữ thì bị ức chế thần kinh điều khiển phải thỏa mãn nhu cầu tình dục càng nhiều càng tốt (gọi là gái "xả đá"). Nam có thể bị tác dụng phụ là dương vật bị co rút lại, chỉ còn 1/3 so với bình thường và hoàn toàn mất cảm giác.

Nhiều người sử dụng ma túy đá bị mất khả năng duy trì nòi giống, do testosterone sản sinh ra tinh trùng khỏe, khi dùng ma tuý, ma tuý sẽ làm testosterone bị suy giảm, lượng tinh trùng được sản xuất ra cũng ít và yếu đi, làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người đàn ông. Vì thế nghiện ma tuý lâu ngày, chuyện vô sinh hoàn toàn có thể xảy ra đối với người nghiện.

"Ma túy đá" là chất kích thích hệ thần kinh trung ương cực mạnh, do đó chỉ trong vòng 10 đến 15 giây sau khi hút, nó đã tác động lên não và làm cho hệ thần kinh giải phóng một lượng lớn chất dopamine - chất kiểm soát trạng thái vui vẻ của con người - ngay lập tức tạo cảm giác hưng phấn một cách mãnh liệt, nhưng sau đó nó sẽ dần dần làm rối loạn hệ thần kinh, làm cho hệ thần kinh không thể tự tiết ra dopamine nữa và người dùng buộc phải dùng thuốc với liều lượng ngày một tăng nếu không muốn rơi vào cảm giác trầm cảm, hoảng sợ và dần nghiện.

Ma túy đá giống như thuốc lắc cho thấy có tác dụng hỗn hợp của sự kích thích hệ thần kinh trung ương và gây ảo giác bằng cách ảnh hưởng đến các chất sinh học trung gian của não là serotonin và dopamin, đặc biệt đối với serotonin.

Do tác động đến chức năng “sinh serotonin” của não mà ma túy gây nên hội chứng gọi là “hội chứng serotonin” (serotonin syndrome) gây thay đổi cách cư xử, thái độ, thuốc lắc còn gây tăng thân nhiệt (người nóng lên như bị sốt).

Quan trọng hơn hết là nó gây độc tính đối với não. Việc sử dụng ma túy đá lâu dài không đưa đến cái chết tức khắc hay từ từ cũng dẫn đến các bệnh tâm thần, từ lo sợ vô cớ, trầm cảm đến loạn thần kinh thật sự.

Ma túy đã và đang gây ra những hệ lụy khó lường cho toàn xã hội. Để góp phần nâng cao nhận thức về ma túy cho cộng đồng, Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” đã được Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy PSD biên soạn, xuất bản và phát hành hướng đến 02 mục đích chính:

Trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về ma túy, cách thức nhận biết các chất ma túy, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy đồng thời trang bị kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy cơ liên quan đến hành vi sử dụng ma túy cho học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên, cán bộ quản lý. 

Hướng tới mục tiêu dự phòng sử dụng ma túy, dự phòng nghiện ma túy cho thế hệ trẻ là học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng như hỗ trợ phụ huynh, thầy cô trở thành những người đồng hành cùng các con trong cuộc chiến chống lại sự cám dỗ của ma túy.

Bốn cuốn tài liệu bao gồm:
•   Cuốn 1: Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho học sinh Trung học cơ sở
•   Cuốn 2: Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho học sinh Trung học phổ thông
•   Cuốn 3: Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho cha mẹ học sinh
•   Cuốn 4: Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho giáo viên và cán bộ quản lý

TH
Theo Giáo dục & Thời đại