Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:35
RSS

Lý giải vì sao 12 khách Tây bay cùng nữ tiếp viên nhiễm Covid-19 rời Huế?

Thứ tư, 18/03/2020, 07:53 (GMT+7)

Đoàn khách Tây rời khỏi Huế vì lý do ngồi xa vị trí của bệnh nhân thứ 46 trong khi chưa đủ thời gian 14 ngày theo dõi.

Lý giải vì sao 12 khách Tây bay cùng nữ tiếp viên nhiễm Covid-19 rời Huế?
Lực lượng y tế thuốc khử trùng. Ảnh: N.D.

Trưa 16/3, theo Văn phòng UBND Thừa Thiên - Huế, 12 khách Tây di chuyển cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), đã lên đường rời khỏi Huế. Sau khi rà soát, xét nghiệm, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin những người trong đoàn khách không tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đoàn khách cũng đã thực hiện việc kiểm tra sức khỏe khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 và không phải thực hiện các biện pháp cách ly.

Theo đó, 12 khách tây bao gồm 4 người Anh, 4 người Úc, 2 người Pháp và 2 người Mỹ sau khi rời Huế, các địa điểm đoàn khách này dừng chân trước khi lên máy bay đã được lực lượng y tế xã Hương Thủy (Huế) tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn tối đa phòng, tránh lây nhiễm Covid-19.

Trước đó, bệnh nhân thứ 46 nhiễm Covid-19 tại Hà Nội là N.T.D (30 tuổi), phục vụ trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng 9/3. Đến ngày 11/3, tiếp viên này được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương 2, ngày 12/3 được xác định dương tính lần 1 với Covid-19.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến xấu rất nhanh. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đề nghị tiến hành đo thân nhiệt, phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay. Đối với người nước ngoài thì điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận. Đối với công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, cần nhanh chóng giải phóng người tập trung ở sân bay để sớm đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Công dân Việt Nam được khuyến cáo, phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Đặc biệt, tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến - đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN