Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:25
RSS

Hé lộ nguyên nhân nhà thờ tại Hàn Quốc xịt nước muối vào miệng tín đồ khiến 46 người mắc Covid-19

Thứ ba, 17/03/2020, 14:52 (GMT+7)

Tình hình dịch bệnh Hàn Quốc chưa có dấu hiệu suy giảm thì một ổ dịch 46 người vừa xuất hiện thêm do các tín đồ nhà thờ dùng chung vòi xịt nước muối.

Hé lộ nguyên nhân nhà thờ tại Hàn Quốc xịt nước muối vào miệng tín đồ khiến 46 người mắc Covid-19
Bình xịt được đưa vào sát miệng tín đồ. Ảnh: SCMP

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vì tin rằng biện pháp xịt nước muối vào miệng những người đi lễ sẽ tiêu diệt được dịch bệnh, ngăn ngừa lây lan covid-19 Nên những người điều hành nhà thờ Grace River đã cùng dùng chung một chai xịt nước muối cho hơn 100 tín đồ mà không hề có bất cứ biện pháp nào khử trùng vòi xịt, dẫn đến 46 người đi nhà thờ đều bị nhiễm Covid-19.

Hoạt động này diễn ra vào buổi cầu nguyện cuối tuần ngày 1/3 và ngày 8/3. Theo người đứng đầu Lực lượng đối phó Covid-19 của tỉnh Gyeonggi thông báo, do thiếu hiểu biết, những người điều hành nhà thờ đã cho một tín đồ có triệu chứng nhiễm bệnh xịt nước muối đầu tiên và tiếp tục quy trình xịt nước muối với tất cả những tín đồ khác trong 2 buổi cầu nguyện.

Với niềm tin rằng nước muối có thể giết chết virus, nhà thờ này đã vô tình gây siêu lây nhiễm cộng đồng trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Hàn Quốc.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã yêu cầu đóng cửa nhà thờ ngay lập tức. Thực hiện biện pháp xét nghiệm và cách ly với toàn bộ tín đồ sử dụng vòi xịt muối chống dịch Covid-19.

 Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất tại Hàn Quốc, thuộc thành phố Seoul (Hàn Quốc). Đây là thành phố lớn nhất và là thủ đô của đất nước, nằm tại trung tâm của tỉnh, với khoảng 14 triệu dân.

Thị trưởng Seoul, ông Park Won-Soon cho biết hầu hết các tổ chức tôn giáo đã tạm thời chuyển sang thực hiện các nghi lễ trực tuyến theo yêu cầu của chính phủ. Trước sự việc trên cứ 3 trong 5 nhà thờ trong số 6.578 nhà thờ tại đây tuân thủ khuyến cáo từ chính quyền tỉnh về việc dừng tập trung.

Tính đến ngày hôm qua 16/3, Hàn Quốc công bố thêm 74 ca nhiễm Covid-19 (ít hơn ngày trước đó 2 ca), đưa tổng số ca nhiễm lên 8.236. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cũng thông báo thêm 303 bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 1.137.

Tổng thống Moon Jae-in (Hàn Quốc) đã tuyên bố nước này đang phải đối mặt với giai đoạn mới cực kỳ quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Trong khi hai ổ dịch chính là thành phố Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó, tuy số lượng ca nhiễm mới giảm liên tục trong vài ngày qua, cơ quan chức năng Hàn Quốc lại phát hiện một số ‘chùm lây nhiễm’ tại khu vực thủ đô Seoul, đặc biệt tập trung tại một tổng đài điện thoại, một quán cà phê Internet, nhà thờ và bệnh viện.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.