Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:39
RSS

Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 17 mẫu bệnh phẩm tại Bình Thuận

Thứ ba, 17/03/2020, 11:48 (GMT+7)

Sáng 17/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã có kết quả 17 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm và cho toàn bộ kết quả âm tính với Covid-19.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Bình Thuận, 17 mẫu đều âm tính
9 trường hợp dương tính với virus corona (Covid-19) hiện đang được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, 17 mẫu bệnh phẩm có kết quả âm tính thuộc diện F1 đang được cách ly tập trung là người có tiếp xúc gần với 9 bệnh nhân nhiễm covid-19 được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Theo đánh giá của các bác sĩ trực tiếp điều trị thì các bệnh nhân nhiễm bệnh đang có tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng nhận được kết quả 43/43 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm đều âm tính.

Các bệnh nhân này đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 là bà D.T.L.T. 51 tuổi, ngụ tại Bình Thuận, quốc tịch Việt Nam Theo tiền sử dịch tễ của bệnh nhân được công bố ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Vào ngày 14/3, qua nhiều lần lấy lời khai y tế của bệnh nhân thứ 34, tỉnh Bình Thuận đã xác định thêm một số trường hợp khác, tổng cộng đã có 31 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân này và 100 người thuộc diện F2.

Lý giải về việc siêu lây nhiễm, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 nhận định nguyên tắc càng tiếp xúc gần với nguồn bệnh, càng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm phòng dịch.

Chỉ cần tiếp xúc với một con virus Corona bắn ra từ người bệnh, bám vào bề mặt mà người thường sờ phải, sau đấy không tuân thủ rửa tay sạch thì nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 được xác định mắc Covid-19 và 9 người tiếp xúc cùng mắc bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 34.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh và các thành viên cần vận động cán bộ viên chức thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế tổ chức tiệc, tham dự các tổ chức đông người để ngăn ngừa dịch bệnh.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN