Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:12
RSS

90 cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 làm việc hết mình xuyên màn đêm

Thứ hai, 16/03/2020, 13:15 (GMT+7)

Gần 1.400 du khách từ vùng dịch trở về khiến ngành y tế Hà Nội đã phải huy động 90 cán bộ y tế hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Chiều 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo dẫn đầu, cùng Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Anh Tuấn và đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

90 cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 làm việc hết mình xuyên màn đêm
90 bác sĩ đã được huy động để lấy mẫu xét nghiệm "truy tìm" Covid-19 xuyên đêm. Ảnh: Dân Việt.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Lê Anh Tuấn nhận thấy hiện có nhiều khách quá cảnh qua nhiều nước, điều này sẽ gây bất lợi, khó khăn cho việc dự báo số lượng người châu Âu về Việt Nam  

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài báo cáo với đoàn kiểm tra, vì lượng du khách về từ vùng dịch tăng gấp 3 lần, việc lấy mẫu dự kiến diễn ra tới 12h đêm 15/3, với thêm 700 mẫu. Vì thế cần sự huy động và giúp đỡ của tất cả các bộ ban ngành, tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ tiếp tế, để đảm bảo giảm thời gian nhanh nhất cho khách nhập cảnh.

Với thông tin trên, Ngành y tế Hà Nội đã phải huy động 40 người, đang điều động tiếp 50 cán bộ y tế hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm, phối hợp cùng lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài tăng cường thêm 20 cán bộ, nhanh chóng cùng lực lượng y tế Nội Bài lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ hành khách nhập cảnh.

Tình hình khách nhập cảnh rất đông, lực lượng Y tế phải ra sức làm việc hết mình, nỗ lực suốt ngày và đêm 15/3 để hành khách không phải chờ đợi lâu, tránh gây hoang mang tâm lý trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu trường hợp máy bay ùn tắc quá nhiều, phải đưa về khu cách ly làm tờ khai và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệp. Khi đó, lực lượng quân đội cũng sẵn sàng vận chuyển hành khách về khu cách ly tập trung theo quy định.

Sau khi nhập cảnh, Ban Chỉ đạo cũng bàn thảo về việc huy động cơ sở vật chất của lực lượng công an, phối hợp cùng với quân đội chuẩn bị thêm các địa điểm tổ chức cách ly tập trung, trong đó có các cơ sở cách ly cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cũng thống nhất triển khai các đội cơ động quân dân y kết hợp để kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức cách ly tại các doanh nghiệp…

Thời gian tới Bộ Y tế sẽ ban hành các hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với các khách sạn, cơ sở lưu trú được sử dụng để cách ly tập trung; cách ly tại các DN, nhà máy...

Thông tin thêm, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hãng đã xây dựng trung tâm điều hành khai thác dự phòng bên ngoài trụ sở, luôn sẵn sàng hoạt động suốt ngày khi được kích hoạt để bảo đảm cho các chuyến bay được khai thác ổn định trong mọi tình huống. 

Ðồng thời, đưa vào hoạt động các phương án làm việc từ xa, làm việc tại nhà cho lãnh đạo, nhân viên các bộ phận; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, hạn chế đến mức thấp nhất lây nhiễm chéo. VNA cũng kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào, yêu cầu tất cả người lao động đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát trùng trong thời gian làm việc.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN