Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:53
RSS

Đà Nẵng truy tìm những hành khách bay cùng chuyến người nghi mắc Covid-19

Thứ hai, 16/03/2020, 07:18 (GMT+7)

Đã có trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng đi trên chuyến bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng, hành khách đi cùng cần đến bệnh viện gấp.

Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở du lịch Đà Nẵng) vừa phát đi thông báo khẩn gửi tới các hành khách đi trên chuyến bay VN126 của hãng Vietnam Airlines lúc 13h ngày 13/3 và chuyến bay QH154 của hãng Bamboo Airways khởi hành từ TP HCM về Đà Nẵng về việc tìm người bay cùng chuyến với một trường hợp có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại TP.HCM.

Đà Nẵng truy tìm những hành khách bay cùng chuyến người nghi mắc Covid-19
Phun thuốc khử trùng trên máy bay. Hình minh họa.

Cụ thể, trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao đã từng bay TK 62 của hãng Turkish Airways ngày 8/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP.HCM. Tiếp đến, hành khách này đã tiếp tục di chuyển trên chuyến bay QH 1521 từ TP.HCM đến Phú Quốc vào 14h10 ngày 9/3 và chuyến bay QH 1524 từ Phú Quốc về TP.HCM đến nơi lúc 21h22 ngày 13/3.

Với hành trình di chuyển dày đặc, đã có rất nhiều hành khách tiếp xúc với bệnh nhân trên mọi chuyến bay. Có tiếp viên người Nhật đi cùng trên chuyến bay lại tiếp tục hành trình trên máy bay QH154 từ HCM về Đà Nẵng vào ngày 15/3. Tiếp viên này đã được cách ly khẩn cấp theo đúng quy định.

Trước đó, trường hợp bệnh nhân thứ 53 di chuyển trên chuyến bay QR970, nhập cảnh vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 10/3. Một số khách thuộc diện F1 đi cùng trên trên chuyến bay QR970 từ TP.HCM về Đà Nẵng đã được cách ly tại Hội An (Quảng Nam).

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, các cơ quan chức năng kêu gọi những hành khách đã đi trên chuyến bay VN126 và chuyến bay QH154 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố đề nghị các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh lưu trú phối hợp rà soát thông tin toàn bộ khách bay cùng chuyến. Nếu có khách đang lưu trú tại đơn vị từng đi trên các chuyến bay VN126 (khởi hành lúc 11h15 từ TP. HCM về Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 13/3) hoặc QH154 (khởi hành lúc 11h00 từ TP. HCM về Đà Nẵng lúc 12h00 ngày 15/3) phải lập tức thông báo ngay đến đường dây nóng cơ quan y tế.

Đà Nẵng bổ sung thêm kinh phí chống dịch

Ngày 13/3, HĐND TP Đà Nẵng thông qua gói 150 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị và dự phòng hơn 500 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, dự kiến mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch là 51,8 tỉ đồng do đề xuất của Sở Y tế ngày 13-2. Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch, dự kiến tổng kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 201 tỉ đồng.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN