Thứ năm, 25/04/2024 | 19:01
RSS

Cặp đôi nhận được 'mưa' lời khen vì sát ngày cưới đã quyết định hoãn

Chủ nhật, 15/03/2020, 12:08 (GMT+7)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cận ngày trọng đại, một cặp đôi tại Kon Tum đã quyết định hoãn cưới để tránh lây nhiễm Covid-19.

Vừa qua mạng xã hội đăng tải đoạn thông báo hoãn cưới của một cặp đôi tại Kon Tum với lý do chống dịch covid-19 dù đã chuẩn bị chu đáo với bàn tiệc hơn 800 khách mời.

Nhân vật chính của của câu chuyện này là cô dâu có tài khoản tên "Trang Milo" chia sẻ: “Trước nguy cơ tình hình dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp. Trang và chồng Trang đã bàn bạc với 2 bên gia đình và quyết định hoãn đám cưới diễn ra vào 17 giờ ngày 14/3 và 11 giờ ngày 15/3.

Việc cưới xin, tụ tập nơi đông người sẽ rất nguy hiểm trong thời gian này. Vì sức khỏe của cộng đồng và bản thân, Trang rất mong các bạn thông cảm về lịch hoãn đám cưới này. Đợi sau khi tình hình ổn định Trang sẽ tổ chức đám cưới và thông báo đến các bạn sau”.

Ngay khi thông báo hoãn cưới này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhân vật chính đã nhận được nhiều lời khen vì ý thức đối với cộng đồng của họ. Cặp đôi cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và động viên từ người thân, bạn bè và cộng đồng mạng.

Chia sẻ với báo chí, cô dâu tên Trang cho hay thực sự việc hoãn cưới cũng khiến cô và chồng không tránh khỏi cảm giác buồn. Hai vợ chồng đã yêu nhau hơn 3 năm, cặp đôi và hai bên gia đình quyết định tiến tới hôn nhân vào ngày 15/3 và đặt tiệc mời tổng cộng hơn 800 khách.

Tuy nhiên nhận thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm trong những ngày qua, cả hai vợ chồng muốn cùng cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19, nên đã bàn bạc kĩ lưỡng với hai bên gia đình hoãn đám cưới và mong nhận được sự đồng ý và thông cảm từ cả gia đình với quyết định này.

Hoãn đám cưới vì dịch Covid-19 dù đã đặt tiệc hơn 800 khách
Lễ rước dâu bằng xe máy là kỉ niệm không thể nào quên của cặp đôi trong ngày trọng đại. Ảnh: Dân Việt.

"Do sợ dịch ảnh hưởng đến mọi người nên hoãn đám cưới, tôi và chồng cũng chưa có kế hoạch về ngày tổ chức lại lễ cưới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm lễ rước dâu diễn ra vào ngày 12/3, buổi lễ này sẽ hạn chế người tối đa và không tổ chức ăn uống. Đây là quyết định khó khăn, việc thuyết phục gia đình cũng hơi khó, nhưng cuối cùng ba mẹ hai bên cũng đồng ý", Trang tâm sự.

Lễ rước dâu sẽ tổ chức bằng xe máy, mặc dù đơn sơ ấn áp nhưng cả hai bên gia đình vẫn rất vui vì vừa chứng kiến niềm hạnh phúc của cô dâu, chú rể trong lễ vu quy vừa chung tay đóng góp một phần trong công tác phòng chống dịch. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền nhiều địa phương cũng đã vận động người dân đơn giản hóa đám cưới và tránh tụ tập đông người để bảo vệ sức khỏe. Với những gia đình vẫn muốn tổ chức đám cưới, các hoạt động được khuyến cáo nên diễn ra nhanh gọn, đơn giản, không mời khách và luôn sử dụng khẩu trang.

Theo Sở Y tế tỉnh Kon Tum, địa phương này chưa ghi nhận ca bệnh nào mắc Covid-19. Hai trường hợp cư trú tại thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, có tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh mắc Covid-19 đã cho kết quả âm tính, sức khỏe đều ổn định. 

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN