Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:52
RSS

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19, tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu

Chủ nhật, 15/03/2020, 09:44 (GMT+7)

TP.HCM vừa công bố thêm 4 ca dương tính với virus corona (Covid-19) khiến các điểm vui chơi nổi tiếng lại trở nên vắng vẻ chưa từng thấy. Hiện, thành phố đã có 7 người nhiễm bệnh, trong đó 3 người đã được chữa khỏi.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu
Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào tối 14/3, sau khi TP.HCM phát hiện và công bố thêm 4 trường hợp dương tính với virus corona (Covid-19), phố Bùi Viện (quận 1), con phố được mệnh danh là "phố Tây" vốn nổi tiếng nhộn nhịp về đêm nay trở nên vắng vẻ lạ thường dù là vào dịp cuối tuần. Trước đó, cũng theo ghi nhận, dù dịch bệnh virus corona (Covid-19) vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng phố này vẫn đông đúc, náo nhiệt không đến mức quá vắng lặng như bây giờ.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu
Từ 20h - 23h là khung giờ mà cả phố luôn đông đúc, các hàng quán bán hàng không kịp, khách ngồi tràn ra cả vỉa hè, nhưng nay lại vắng vẻ bất ngờ. Thậm chí, một quán nước có vị trí vàng ngay đầu phố Bùi Viện còn không mở hàng. 

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu2
Nhiều hộ kinh doanh tại đây nhận định "phố Tây" vắng vẻ là do tâm lý người dân thời điểm này ngại tụ tập nơi đông người, nhất là khi thành phố công bố thêm một số ca nhiễm bệnh virus corona (Covid-19). Nguyên nhân tiếp theo được cho là bởi bắt đầu từ tối 14/3, TP.HCM đã có chỉ đạo về việc tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu trên địa bàn, mà tại phố Bùi Viện lại có một số quán bar khá nổi tiếng phải đóng cửa nên khách không đến nữa.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu3
Các quán xá vốn nhộn nhịp nay đa số đều đóng cửa, quán mở cửa cũng chỉ lác đác vài khách ngồi ăn uống hoặc nói chuyện. Một người dân cho biết, thường ngày người đông nên di chuyển qua phố Bùi Viện phải mất hàng chục phút, nhưng nay đường thoáng, không cần phải chen nhau. 

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu4
Thường ngày, con phố là nơi thu hút rất đông du khách nước ngoài, các bạn trẻ đến vui chơi, ăn uống. Tuy nhiên, từ sau dịp Tết, khu phố trở nên vắng vẻ chưa từng thấy. Khoảng 9h tối, trên tuyến đường chỉ có ít người đi dạo tham quan, trong đó chủ yếu là du khách nước ngoài và có nhiều du khách không đeo khẩu trang.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu 5
Không chỉ phố Bùi Viện mà phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trở nên vắng vẻ đìu hiu dù là ngày cuối tuần.Trước đó, những ngày cuối tuần luôn là thời điểm thu hút rất đông du khách đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ lúc xế chiều, hàng ngàn người đã có mặt tại đây. Dòng người đông nghẹt, chen nhau tản bộ, vui chơi và chụp ảnh. Điều đặc biệt là đến tận lúc nửa đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn đông đúc khách tham quan. 

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu 6
Một nhà hàng Nhật Bản khá nổi tiếng trên đường Tôn Thất Thiệp (quận 1) cũng chỉ có lác đác vài thực khách. Tầng trên của nhà hàng thậm chí còn không sáng đèn. Con phố này ngày thường khá nhộn nhịp nhưng nay chỉ thưa thớt người qua lại.

Thêm 4 ca nhiễm Covid19 tụ điểm vui chơi TP.HCM vắng đìu hiu7
Tính đến 17h ngày 14/3, TP.HCM đã ghi nhận 7 ca dương tính với virus corona (Covid-19), trong đó có 3 ca đã được chữa khỏi bao gồm 2 người Trung Quốc và 1 Việt kiều Mỹ. 4 trường hợp còn lại đang được cách ly điều trị gồm: 1 người Việt sống tại London (Anh) từng tiếp xúc với bệnh nhân số 17, 3 người Việt sống tại TP.HCM từng tiếp xúc với bệnh nhân số 34.

Đình Việt
Theo Dân Việt