Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:12
RSS

Chuyên gia khuyên nam giới bị Covid-19 nên đi kiểm tra khả năng sinh sản

Thứ năm, 12/03/2020, 20:01 (GMT+7)

Các chuyên gia nhắc nhở người bệnh Covid-19 là nam trong độ tuổi sinh sản sau khi khỏi bệnh nên đi kiểm tra khả năng sinh sản.


Một người dân Trung Quốc đeo khẩu trang phòng nhiểm viêm phổi. Nguồn: Getty Images

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học công nghệ Hoa Trung tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cho biết, dù chưa có nghiên cứu nào cho thấy, SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam, nhưng những bệnh nhân nam đang trong độ tuổi sinh sản nên đi kiểm tra sau khi mắc Covid-19.

VOV dẫn nguồn từ Nhóm nghiên cứu của giáo sư Lý Dự Phong thuộc Trung tâm y học sinh sản Bệnh viện Đồng Tế của Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung cho rằng, mặc dù hiện virus SARS-CoV-2 mới chỉ được ghi nhận gây tổn thương đến phổi và hệ miễn dịch là chính, nhưng về mặt lý thuyết, virus này còn có thể gây tổn thương cho cả tinh hoàn. Do vậy, nhóm này nhắc nhở người bệnh Covid-19 là nam trong độ tuổi sinh sản sau khi khỏi bệnh nên đi kiểm tra khả năng sinh sản.

Theo nhóm nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào, gây nên tổn thương các cơ quan thông qua protein S kết hợp với thụ thể ACE2 (enzyme chuyển đổi angiotensin-2). Ngoài phổi, nhiều cơ quan khác trên cơ thể người cũng thấy sự xuất hiện của ACE2, như tinh hoàn, ruột non, thận, tim và tuyến giáp... Trong đó, tinh hoàn xuất hiện một lượng lớn ACE2, chủ yếu tập trung ở tinh nguyên bào, tế bào Sertoli (tức tế bào hỗ trợ) và tế bào khe. Các loại tế bào này đều có liên quan mật thiết đến chức năng sinh sản ở nam giới.

Mặc dù hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương tinh hoàn và khả năng sinh sản ở nam, nhưng loại virus này có độ tương đồng cao với virus gây nên Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS), thụ thể tế bào xâm nhập vào cơ thể làm con người nhiễm bệnh cũng giống nhau, tức ACE2.

Việc nhiễm SARS vẫn có thể dẫn tới tinh hoàn bị thương tổn nghiêm trọng tính miễn dịch, gây nên viêm tinh hoàn, phá vỡ các tế bào sinh sản.

Xét trên phương diện lý thuyết có thể suy đoán, việc nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương tinh hoàn, ảnh hưởng việc sinh tinh và tổng hợp nội tiết tố androgen ở nam, cũng như khả năng sinh sản của nam giới. Những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới vô sinh. Việc thiếu nội tiết tố androgen cũng ảnh hưởng đến đặc điểm giới tính thứ cấp và chức năng sinh lý của nam giới, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Trước đó, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc khác cũng đưa ra thông tin sơ bộ rằng Covid-19 có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bệnh nhân. Bài viết do bác sĩ Hu Bo của Bệnh viện Union (thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, Trung Quốc) chủ trì.

Có khoảng 30% trong số 214 bệnh nhân mà nhóm nghiên cứu lựa chọn có các triệu chứng trong hệ thống thần kinh, đối với bệnh nhân nguy kịch, tỷ lệ này lên tới 45,5%.

Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn điều trị số 7 cho các bệnh nhân Covid-19 vào ngày 3/3, trong đó có kết quả khám nghiệm tử thi. Kết quả cũng làm rõ việc virus corona chủng mới có thể gây tổn thương các cơ quan khác ngoài phổi, trong đó có mô não.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay (12/3), ông Mễ Phong – người phát ngôn Ủy ban Y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, ngoài thành phố Vũ Hán, thì tất cả các thành phố khác tại tỉnh Hồ Bắc không xuất hiện thêm các ca bệnh mới trong 1 tuần trở lại đây.

Riêng trong ngày 11/3, nước này tăng thêm 15 ca nhiễm bệnh mới, trong đó có 8 ca tại Vũ Hán, 7 ca tại các địa phương khác, tuy nhiên 6 trong 7 ca này là từ nước ngoài về.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN