Thứ năm, 25/04/2024 | 02:40
RSS

HAGL trình làng tài năng trẻ 18 tuổi ở V.League 2020

Chủ nhật, 15/03/2020, 09:00 (GMT+7)

Mới đây đội bóng phố Núi đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ký cầu thủ sinh năm 2002 thi đấu ở V.League 2020.

Ở mùa giải 2020 CLB HAGL đã đăng ký danh sách gồm hầu hết những cái tên quen thuộc từng nhiều năm chinh chiến ở đấu trường V.League trong thời gian qua Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương hay Văn Toàn.

Tuy nhiên, mới đây đội bóng phố Núi đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ký cầu thủ sinh năm 2002 tức mới 18 tuổi thi đấu ở V.League 2020 đó là Vũ Minh Hiếu,. Cầu thủ trẻ này sinh ra ở Thanh Hóa và sở hữu chiều cao lên đến 1m80, chơi ở vị trí tiền đạo.

Minh Hiếu đến với HAGL một cách rất tình cờ tuy nhiên do đã ở tuổi 17 nên Minh Hiếu được chuyển đến lớp năng khiếu của CLB, tập luyện cùng các bạn khóa 4.

HAGL trình làng tài năng trẻ 18 tuổi ở V.League 2020
Vũ Minh Hiếu tài năng trẻ của HAGL 

Chỉ sau 9 tháng tập luyện tại đây, Minh Hiếu đã gây ấn tượng mạnh với BHL đội một và sau khi cùng đội một HAGL tham dự giải giao hữu Viettel trước thềm mùa giải, Minh Hiếu đã được HLV Lee Tae Hoon điền tên vào danh sách thi đấu mùa giải mới.

Minh Hiếu cũng là cầu thủ đầu tiên của khóa 4 được đôn lên đội 1. Đây sẽ là phương án hữu hiệu cho HLV Lee Tae Hoon trong chặng đường dài phía trước của mùa giải 2020 này.

Chiều nay 15/3, CLB sẽ có chuyến làm khách tới sân của Viettel trong khuôn khổ vòng 2 V-League. Sau đó 4 ngày, đội bóng phố Núi tiếp tục làm khách của đương kim vô địch, đại kình địch Hà Nội FC tại vòng 3 cũng tại sân Hàng Đẫy.

Do khoảng cách giữa hai trận đấu này gần nhau và cùng phải thi đấu tại Thủ Đô thế nên HAGL quyết định cho các cầu thủ đóng quân tại đây 1 tuần. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho các cầu thủ và thành phần ban huấn luyện trong mùa Covid-19, ban lãnh đạo đội bóng phố Núi đã quyết định "thiết quân luật" với toàn đội bóng.

Cụ thể, đội bóng phố Núi sẽ tập kín hoàn toàn, không để phóng viên vào sân tác nghiệp cũng như CĐV đến cổ vũ. Đây là điều khiến HAGL rất tiếc nuối nhưng bắt buộc phải tuân thủ nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn cho cộng đồng.

Có thể thấy, Tuấn Anh cùng các đồng đội đeo khẩu trang kín mít khi di chuyển trên máy bay ra Hà Nội. Thậm chí các cầu thủ còn trang bị cả găng tay để có thể phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam

Trước đó, BTC V.League cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch cho giải đấu bằng cách hạn chế khán giải tới sân ở những vòng đầu tiên. Các sân đều thực hiện công tác khử trùng, chuẩn bị khẩu trang y tế và nước rửa tay, đo thân nhiệt… để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN