Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:43
RSS

Thứ trưởng Bộ Y tế và Giáo dục Ý nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 15/03/2020, 09:03 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Y tế và Giáo dục của Ý đã được xác định mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).


Italy vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19, đứng thứ 2 chỉ sau Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Ngày 14/3, theo phóng viên TTXVN tại Rome, hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin Thứ trưởng Bộ Y tế nước này Pierpaolo Sileri đã được xác định mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Ông Pierpaolo Sileri được cho là đã lây bệnh sau khi tiếp xúc với một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ vài ngày trước, và ông này đang được cách ly tại nơi ở. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Italy, bà Anna Ascani cũng đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy ngày 14/3 cho biết, tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở nước này đã lên đến 1.441 người so với 1.226 ca trong ngày 13/3.

Tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) Italy trong ngày 14/3 thêm 3.497, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 21.157 trường hợp so với 17.660 ca trước đó 1 ngày. Italy vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19 và đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Cơ quan trên cũng cho biết, 1.966 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh Covid-19, tăng 527 ca so với trước đó 1 ngày. Vùng tâm dịch Lombardia cùng ngày ghi nhận 1.865 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm của vùng này l

Trong một diễn biến khác, Báo Strait Times đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Budi Karya Sumadi Indonesia đã dương tính với Covid-19. Ông trở thành quan chức đầu tiên của Indonesia mắc bệnh Covid-19. Hiện tình trạng của ông Budi đã ổn định, theo ông Albertus Budi Sulistya, Phó giám đốc Bệnh viện Gatot Soebroto, nơi Bộ trưởng Budi đang được chăm sóc.

Trước đó một ngày, ông Budi đã được cách ly để xét nghiệm sau khi nhập viện với các triệu chứng như khó thở và sốt.Bộ trưởng Sumadi từng tham dự một cuộc họp nội các hôm 11/3 vừa qua.

Bộ trưởng Sumadi được Bộ Y tế xác định là ca bệnh thứ 76 của Indonesia, theo báo Jakarta Post. Indonesia hiện đã ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19, trong số đó có 4 ca tử vong.

Gia đình ông Sumadi đã đồng ý cho chính phủ Indonesia thông báo công khai tình trạng sức khỏe của ông, vì ông là nhân vật “ở tuyến đầu và là một phần rất quan trọng trong kiềm chế ảnh hưởng của Covid-19”, theo lời quan chức Pratikno.

Ngày 14/3 chính quyền Jakarta thông báo sẽ đóng cửa tất cả trường học ở thủ đô và yêu cầu các giáo viên dạy từ xa ít nhất 2 tuần.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN