Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:57
RSS

Bệnh nhân số 34 'siêu lây nhiễm' đã khai báo nhỏ giọt như thế nào?

Thứ bảy, 14/03/2020, 14:32 (GMT+7)

Bệnh nhân thứ 34 - nữ doanh nhân Bình Thuận cho biết khi xuống sân bay đã đi thẳng về nhà riêng, tuy nhiên trên thực tế bà đã đi ăn uống, giao lưu, tiếp xúc với nhiều người.

Tính đến ngày 14/3, đã có tổng 10 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến bệnh nhân số 34, trong số đó có 8 ca tiếp xúc trực tiếp và 2 ca tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân này. Tuy nhiên điều đáng nói trong quá trình khai báo những người tiếp xúc với mình, người phụ nữ này có dấu hiệu khai báo thiếu thông tin, không trung thực nhằm che giấu, gây khó khăn cho công tác phòng dịch. 

Bệnh nhân số 34 siêu lây nhiễm đã khai báo nhỏ giọt như thế nào
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành phun thuốc sát khuẩn tại nhà bệnh nhân 34. Ảnh: Báo Đấu Thầu.

Cụ thể, theo thông tin điều tra dịch tễ được Sở Y tế Bình Thuận công bố thì bệnh nhân 34 không nhớ rõ mình tham quan ở địa điểm nào của New York và Washington (Mỹ). Bệnh nhân khai khi thăm quan không tiếp xúc với ai có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh. 

Thời điểm lấy lời khai, danh sách F1 tiếp xúc với bệnh nhân số 34 chỉ có 14 người, sau đó lên 17 người, rồi 18 người, đến ngày 12/3 là 21 người. 

Cũng theo lời khai của bệnh nhân, khi vừa xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 6h ngày 2/3, bệnh nhân đã khẳng định mình đi thẳng về nhà bằng xe riêng, không dừng lại tại bất cứ địa điểm nào. Sau đó chỉ ở nhà trong 8 ngày liên tục. Tuy nhiên, thực tế diễn ra không đúng như vậy.

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, bệnh nhân 34 có tiếp xúc với nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH TOTO Việt Nam chi nhánh TP.HCM (đường Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1). Vào ngày 3/3, bệnh nhân còn tiếp xúc với nhân viên kinh doanh của chi nhánh này trong khoảng 20 phút tại cửa hàng ở Bình Thuận. Sau đó, nhóm nhân viên này còn đi ăn tối với người nhà của bệnh nhân số 34.

Căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch, Công ty TOTO Việt Nam đã xác nhận nhân viên của mình tiếp xúc với nhóm F2 những người có liên quan đến bệnh nhân số 34. Vì vậy, công ty đã nhanh chóng lập danh sách người tiếp xúc gửi lại Trung tâm Y tế Quận 1 và nhanh chóng quyết định tạm đóng cửa văn phòng và showroom tại TP.HCM đến ngày 17/3.

Ngay trong chiều 12/3, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận cung cấp các thông tin, hoạt động trong 2 ngày 7/3 và 8/3 để kịp thời thống kê những người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 34.

Sau khi nhận được danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Cùng ngày 13/3 cơ quan chức năng đã công bố bệnh nhân số 45 là trường hợp tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân 34 tại Bình Thuận.

Thông tin mới nhất sáng nay 14/3, Bộ y tế thông báo ca bệnh thứ 48 nhiễm Covid-19 có liên quan đến bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân là nam, 31 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, từng ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam đến nay bệnh nhân thứ 34 là trường hợp lây nhiễm bệnh cho nhiều người nhất với 10 ca bệnh.

Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 là bà D.T.L.T. 51 tuổi, ngụ tại Bình Thuận, quốc tịch Việt Nam. Theo tiền sử dịch tễ của bệnh nhân được công bố ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). 

Ngày 29/2, bệnh nhân trở về Việt Nam từ sân bay tại Washington DC (Mỹ), quá cảnh qua sân bay quốc tế Doha (Qatar). Sáng 2/3, người phụ nữ này nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua kiểm tra, xét nghiệm bệnh nhân này đã có kết quả dương tính với virus Covid-19. Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN