Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:35
RSS

Lukas Podolski: ‘Ozil không phải người thừa ở Arsenal’

Thứ tư, 09/09/2020, 16:14 (GMT+7)

Cựu danh thủ của Arsenal cho rằng Ozil vẫn còn rất hữu dụng với Pháo thủ trong giai đoạn tới.

Sự kiện:
Premier League

Lukas Podolski - Cựu danh thủ của GC Koln, Bayern Munich, Arsenal, Inter, Galatasaray và Vissel Kobe giờ đã 35 tuổi và đang có hợp đồng với một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor. Khi mùa giải quốc nội kết thúc, anh trở về Cologne khoảng 3 tuần và mời phóng viên của The Athletic tới một trong 7 cửa hàng Kebab mà anh đang sở hữu.

“Khi tôi tới Antalyaspor, đội bóng đang đứng thứ 2 từ dưới lên với chỉ 14 điểm. Cuối cùng chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 9 bằng một chuỗi bất bại kỷ lục. Chúng tôi đã không thua trong vòng 11 trận liên tiếp.

"Tôi hay xem bóng đá trên TV khi rảnh. Nhưng tôi thường vẫn có nhiều việc để làm lắm. Khi tôi ở Arsenal, chúng tôi giành FA Cup, và mùa này Arsenal cũng vô địch FA Cup. Nhưng đối với một CLB tầm cỡ như Arsenal, họ cần phải làm tốt hơn. Thật khó khi xem Champions League mà không có Arsenal ở đó".

Ozil không phải người thừa ở Arsenal
Ozil muốn tiếp tục gắn bó với CLB Arsenal

Khi được hỏi về Ozil, Lukas Podolski nói: “Cậu ấy sẽ phát tiết nếu nhận được sự ủng hộ từ HLV và đội bóng. Tuy vậy, có chuyện gì đã xảy ra phía trong CLB, anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cậu ấy có bất đồng gì đó với CLB không nhỉ? Khi tôi nói chuyện với Ozil, chúng tôi lại không muốn nói về những chuyện như vậy.

Ở hoàn cảnh đó, bản thân cậu ấy và người đại diện cần phải giải quyết ngay. Cậu ấy có cá tính tốt – không phải người thừa đâu. Cậu ấy không trả lời phỏng vấn để rồi nói xấu về các đồng đội hay đội bóng. Và thật không vui khi chúng ta thấy được hoàn cảnh này, bởi trong đó, ai cũng là người thất bại cả. Ozil thì ở trên ghế dự bị, còn Arsenal thì vẫn trả lương cho cậu ấy, mà rồi không ai là người chiến thắng cả.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với The Athletic, Ozil đã quả quyết anh sẽ không rời Emirates trước khi bản hợp đồng hết hạn. “Tình huống của tôi thực sự rõ ràng, tôi sẽ ở đây đến ngày cuối cùng của hợp đồng. Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì có thể cho CLB. Những tình huống kiểu thế này sẽ không làm tôi suy sụp, chúng chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quá khứ, tôi đã chứng tỏ rằng tôi có thể trở lại thích nghi cùng đội bóng, và giờ cũng sẽ như thế".

Kể từ sau đại dịch covid-19 tiền vệ Mesut Ozil không ra sân một lần nào cho Arsenal. Trong số 13 trận đấu kể từ tháng 6, cầu thủ sinh năm 1989 có 2 lần ngồi dự bị và 11 lần không có tên trong danh sách thi đấu, và không ra sân một phút nào.

Mới đây, HLV Mikel Arteta tuyên bố Mesut Ozil dính chấn thương lưng, điều đó khiến anh không thể ra sân thi đấu. Arsenal vừa có trận giao hữu cuối cùng với Aston Villa, và Ozil trở lại thi đấu. Ngôi sao 32 tuổi ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ người Đức không thi đấu 6 tháng qua nhưng vẫn được sắp xếp đá chính. Sở dĩ có điều này là bởi, Arteta đã lên sẵn kế hoạch có Ozil.

Pháo thủ đang có ý định thải loại hàng loạt cái tên trong mùa Hè năm nay nhưng rất có thể, Ozil sẽ được giữ lại. HLV Mikel Arteta đã lên tiếng tiết lộ về tương lai của cầu thủ người Đức, ông nói:

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, Ozil vẫn nằm trong kế hoạch của tôi ở Arsenal. Nếu không có gì thay đổi cậu ấy sẽ có tên trong danh sách thi đấu trước Fulham. Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, cậu ấy đã sẵn sàng trở lại thi đấu".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN