Thứ ba, 19/03/2024 | 16:52
RSS

Lộ bảng điểm "lẹt đẹt" của Á hậu, Hoa hậu Việt: Người đẹp chẳng còn mặn mà chuyện học?

Thứ năm, 23/09/2021, 14:01 (GMT+7)

Sự phát triển của showbiz và những khoản lợi nhuận lớn từ ngôi vị Hoa hậu, Á hậu có lẽ đã khiến ngày càng ít người đẹp mặn mà với việc học tiếp sau khi đăng quang.

"Gầy đây, chẳng còn Hoa hậu nào học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ"

Đó là chia sẻ của nhà thơ Dương Kỳ Anh, cựu Tổng Biên tập báo Tiền Phong, "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với phóng viên Dân Việt. Người "chắp cánh" cho nhiều nhan sắc bày tỏ sự tiếc nuối với thực tế này. Ông khẳng định: "Đây là một thực tế đáng lo ngại, bởi theo tôi, người đẹp thì nhiều, nhưng Hoa hậu, Á hậu thì chỉ có vài người đạt tới. Họ tượng trưng cho sự toàn vẹn (hoặc gần như toàn vẹn), không chỉ nổi bật về nhan sắc mà nên có nền tảng tri thức vững chãi, chăm chỉ trau dồi kiến thức, đạo đức, phát triển bản thân.


Hoa hậu Thiên Nga đã bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh. (Ảnh: TP)

Nhìn lại lịch sử các cuộc thi Hoa hậu, có thể thấy, Hoa hậu đầu tiên của đất nước Việt Nam – bà Công Thị Nghĩa (Thu Trang) đã trở thành một Tiến sỹ sử học tại Pháp. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau khi đất nước thống nhất – Bùi Bích Phương là Thạc sỹ, quản lý một quỹ giáo dục cao học. Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Diệu Hoa cũng đều học tới học hàm Thạc sỹ, Tiến sỹ, biết từ 3 đến 5 thứ tiếng. Họ được công chúng ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình, mà còn cả vẻ đẹp về tri thức.

Trong thời gian gần đây, các cuộc thi hoa hậu diễn ra tương đối nhiều. Chất lượng các cuộc thi không cao, những người đạt vương miện cũng ít trau dồi về kiến thức, trí tuệ. Họ tham gia các hoạt động của showbiz nhiều hơn, tập trung phát triển hình ảnh cá nhân, làm đại diện cho các thương hiệu lớn. Điều này mang đến cho họ những lợi ích về khía cạnh kinh tế, tuy vậy, nó phần nào làm mất ý nghĩa của ngôi vị Hoa hậu, Á hậu".

Loạt bảng điểm gây thất vọng của các nàng Hậu

Mới đây, công chúng xôn xao về khả năng học vấn của Á hậu Kim Duyên - đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2021. Theo đó, nhiều người nghi ngờ cô vẫn chưa tốt nghiệp dù thay đổi tới 4 trường đại học trong 5 năm.

Không những vậy, bảng điểm được cho là của Kim Duyên trong quá trình học tập tại Đại học Nam Cần Thơ cũng bị lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài việc nợ tới 43 tín chỉ, mỹ nhân 9X còn sở hữu cho mình một bảng điểm thấp đến "hốt hoảng", toàn điểm yếu, kém. Từ điểm chuyên cần tới điểm kiểm tra, điểm trung bình môn của Kim Duyên đa số đều là 0, bị yêu cầu học lại. Thông tin này khiến cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi "ngã ngửa".


Á hậu Kim Duyên với bảng điểm gây "hốt hoảng". (Ảnh: ITW)

Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng gây xôn xao khi mới đăng quang đã để lộ bảng điểm kì thi THPT với các môn hầu hết đều dưới 5 điểm. Trong một lần nói về việc học của mình, người đẹp cho biết: "Tôi nghĩ học không hẳn là con đường duy nhất quyết định thành công của một người. Con người không ai có thể hoàn hảo, tôi sẽ cố gắng trau dồi và hoàn thiện mình hơn nữa". Tuy vậy, sau 3 năm, công chúng vẫn thấy một Tiểu Vy nhan sắc rực rỡ, chăm chỉ dự sự kiện thay vì thông tin thành tích học tập tiến triển, hay các hoạt động cộng đồng quy mô, đáng chú ý.

Năm 2010, Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt khi mới 20 tuổi. Người đẹp tự nhận mình là sinh viên năm 2 khoa Quản trị Du lịch nhà hàng khách sạn tại Đại học Hoa Sen. Tuy nhiên, sau đó, cô bị phát hiện chỉ theo học hệ Cao đẳng. Bảng điểm của Hoa hậu này cũng một thời "gây bão" trên mạng xã hội bởi những con số thấp tới kinh ngạc.

Bên cạnh các Hoa hậu, Á hậu có thành tích học tập "không mấy khả quan", những người đẹp có nền tảng học vấn tốt cũng không mặn mà gì với việc học lên thêm nữa. Dễ thấy một loạt mỹ nhân như: Tú Anh, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh đều hướng tới con đường kinh doanh, song song với việc tham gia các sự kiện. Khó trách họ khi mà càng ngày, cơ hội mở ra cho các nhan sắc càng lớn, trong khi việc đi du học, hoặc nâng cao học vị tốn quá nhiều thời gian, hoàn toàn có thể làm mất các lợi thế mà họ đang có trong showbiz.

"Mỗi người có một cách trau dồi kiến thức riêng, không nhất định phải nâng học hàm, học vị. Tuy vậy, là một Hoa hậu, Á hậu, tôi nghĩ những người đẹp này cần có ý thức với việc học tập, trau dồi, không để công chúng xì xào vì những bảng điểm đáng thất vọng. Đó cũng là cách giúp ngôi vị họ đạt được thêm phần cao quý và ý nghĩa" - ông Dương Kỳ Anh chia sẻ.

Mộc Linh
Theo Dân Việt