Thứ tư, 24/04/2024 | 18:58
RSS

Lại xuất hiện trong đề thi, Sơn Tùng M-TP ẵm giải... "thánh đề thi" của năm

Thứ năm, 27/04/2017, 15:15 (GMT+7)

Trong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán của các trường THCS ở quận Ba Đình (Hà Nội) đã xuất hiện câu hỏi liên quan đến Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên khiến các em học sinh thích thú.

Mới đây, nhiều người được phen xôn xao khi trên mạng xuất hiện hình ảnh đề thi kiểm tra học kỳ 2 của một trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội).

Đáng chú ý ở đây là trong đề thi môn Toán kết thúc học kỳ có sự xuất hiện của 3 ca sĩ nổi tiếng trong giới trẻ: sơn tùng m-tp Noo Phước Thịnh và nữ ca sĩ Tóc Tiên với câu hỏi tính số học sinh hâm mộ nam ca sĩ gốc Thái Bình - Sơn Tùng MTP.

Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh có mặt trong đề thi học kỳ THCS

Đề thi học kỳ 2 của các trường THCS quận Bà Đình (Hà Nội).

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên những người nổi tiếng được đưa vào bài thi học kỳ của các trường học trên khắp cả nước nhưng đề thi đã gây hứng thú cho các em học sinh cũng như nhiều cư dân mạng. Trước đó, những cái tên như Lệ Rơi, Bà Tưng Lê Huyền Anh hay Mỹ Tâm, Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP cũng xuất hiện khá nhiều trong các bài kiểm tra ở mọi môn học.

Câu hỏi trong đề thi như sau:

“Câu lạc bộ của trường mở cuộc khảo sát “Ca sĩ em hâm mộ nhất” của 400 học sinh đối với các ca sĩ trẻ hiện nay. Kết quả thu được như sau: 25% số học sinh hâm mộ ca sĩ Noo Phước Thịnh. Số học sinh hâm mộ ca sĩ Tóc Tiên bằng 4/5 số học sinh hâm mộ ca sĩ Noo Phước Thịnh. Số học sinh còn lại hâm mộ ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

a) Tính số học sinh hâm mộ ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

b) Ban tổ chức nhận xét: Số học sinh hâm mộ ca sĩ Sơn Tùng M-TP năm nay tăng 10% so với năm ngoái. Hỏi năm ngoái ca sĩ Sơn Tùng M-TP được bao nhiêu học sinh trong câu lạc bộ hâm mộ?”

Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình - bà Hà Thị Ngọc cho hay, câu hỏi trên thuộc đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán dành cho các em học sinh lớp 6 ở các trường THCS trên toàn quận tổ chức thi vào ngày 21/4 vừa qua.

Chia sẻ về việc xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng trong một câu hỏi của đề thi, bà Ngọc cho biết, mục đích của việc đưa ra câu hỏi như vậy là muốn tạo sự gần gũi, thoải mái cho học sinh. "Toán không hề khô khan như nhiều người nghĩ, thay vào đó, môn học phải gắn liền với thực tế, cuộc sống. Không riêng gì môn Toán mà các đề thi của môn học khác cũng hướng đến điều đó", bà Ngọc nhận định.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng khẳng định, kiến thức liên quan đến Toán học trong đề thi không có gì mới mẻ nhưng việc thêm chi tiết các ca sĩ nổi tiếng đang được giới trẻ mến mộ là cách giúp các em hứng thú hơn với việc tiếp thu bài vở.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus