Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:39
RSS

Khủng bố tàu điện ngầm ở Nga: Tổng thống Mỹ Donald Trump và châu Âu sốc nặng

Thứ ba, 04/04/2017, 08:42 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo các nước châu Âu đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga.

Vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga vào tối 3/4 (giờ Việt Nam) đã khiến ít nhất 11 người chết và khoảng 50 người bị thương. Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới người dân Nga và lên án hành động của quân khủng bố.

Vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga 1

Một nạn nhân bị thương trong vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga. Ảnh Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ nổ tại thành phố St. Petersburg của Nga. Khi được các phóng viên đề nghị bình luận, ông nói: "Tồi tệ. Một điều tồi tệ. Nó xảy ra trên khắp thế giới. Chắc chắn đó là một điều tồi tệ".

Đại sứ quán Mỹ tại Nga gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè những người thiệt mạng trong vụ nổ ở Nga. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng gửi lời cảm thông sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu Thorbjorn Jagland đã bày tỏ lời chia buồn đến người Nga sau vụ khủng bố tàu điện ngầm St. Petersburg hôm qua. "Tôi sốc và rất buồn với tin các vụ nổ gây chết người ở St. Petersburg. Tôi gửi lời chia buồn đến nước Nga thành viên của chúng ta" - ông Jagland viết trên Twitter.

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. "Tôi bày tỏ chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tôi nghĩ đến những người bị thương trong vụ nổ".

Vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga 2

Vụ khủng bố ở Nga khiến các lãnh đạo trên thế giới sốc nặng. Ảnh Twitter

Ngoại trưởng EU Federica Mogherini cho biết, ngoại trưởng tất cả các nước thành viên Châu Âu đang tham dự cuộc họp của Hội đồng EU đều theo dõi tin về vụ nổ. "Suy nghĩ của chúng tôi ở bên mọi người dân Nga" - bà viết trên Twitter.

Chủ tịch Hội đồng nghị viện của Hội đồng Châu Âu Pedro Agramunt cho hay ông thấy thất vọng khi nghe tin về vụ nổ, nhất là sau khi ông vừa ở St. Petersburg tuần trước. "Một thảm kịch tồi tệ. Tôi nghĩ về các nạn nhân và những người bị thương".

Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Seibert viết: "Chúng tôi nhận được tin tệ hại từ St. Petersburg. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân và gia đình họ".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói, ông cảm thấy "kinh hoàng khi nghe tin về vụ nổ" và chia sẻ sự thông cảm đến các nạn nhân. Thủ tướng Estonia Juri Ratas bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với các nạn nhân về vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga và chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga 3

Chân dung nghi phạm gây ra vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga. Ảnh Fontanka

Liên quan đến sự việc, hãng Interfax dẫn nguồn từ các cơ quan bảo vệ pháp luật cho hay, giới chức đã xác định được danh tính kẻ khủng bố dùng bom chứa đầy kim loại gây ra vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở St Peterburg hôm 3/4. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy tên này mặc đồ đen, đội mũ đen và có bộ râu quai nón rậm rạp.

"Theo một trong những giả thuyết, thiết bị nổ trong ga tàu điện ngầm ở St. Peterburg do một kẻ đánh bom liều chết gây ra. Đó là một thanh niên 23 tuổi, người gốc vùng Trung Á " - nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin của Interfax, kẻ khủng bố đã đeo ba lô trong có đặt thiết bị nổ. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh tên này cho thiết bị nổ vào trong ba lô.

Hiện các cơ quan điều tra đang kiểm tra tất cả mối quan hệ của kẻ khủng bố ở Nga, trong đó có hai thanh niên, một nam, một nữ, bị tình nghi hỗ trợ tên này. Nhà chức trách đã ban hành lệnh bắt giữ hai đối tượng bị tình nghi lập kế hoạch cho vụ tấn công.

Clip Tổng thống Putin đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ khủng bố ở Nga

Đáng chú ý, vụ khủng bố tàu điện ngầm ở Nga xảy ra khi Tổng thống Putin đang có mặt tại St.Petersburg để hội đàm cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Putin đã chỉ thị cho các lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan tình báo dốc sức tìm hiểu nguyên nhân và toàn bộ vụ việc.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.