Thứ hai, 29/04/2024 | 05:54
RSS

IS mở tiệc ăn mừng sau vụ khủng bố đẫm máu khiến 56 người thương vong ở Nga

Thứ ba, 04/04/2017, 08:00 (GMT+7)

Theo nguồn tin, những kẻ ủng hộ IS đang ăn mừng và chia sẻ hình ảnh cho những gì chúng khẳng định là một cuộc tấn công khủng bố ở Nga.

Trong khi động cơ và nguyên nhân gây ra vụ nổ bom vẫn chưa rõ ràng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đang đặt nghi vấn cao về một cuộc tấn công khủng bố.

Theo nguồn tin, những kẻ ủng hộ IS đang ăn mừng và chia sẻ hình ảnh cho những gì chúng khẳng định là một cuộc tấn công khủng bố.

Vụ việc xảy ra sau khi IS kích động tấn công Moscow. Hình ảnh ông Putin bị bắn, hay sự sụp đổ của điện Kremlin và thông điệp: “Chúng tôi sẽ đốt cháy Nga” được nhóm khủng bố lưu truyền rộng rãi, chỉ vài ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu này.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Internet

Một số hình ảnh trên các diễn đàn của IS cho thấy, vụ nổ là để trả đũa việc Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đang chiến đấu chống lại IS và các nhóm khủng bố khác trong cuộc nội chiến Syria.

Bên cạnh đó, theo nhận định của một thành viên Hội đồng tư vấn về an ninh của Ủy ban Duma Moscow, ông Dmitry Efimov kể với báo Sputnik rằng những gì xảy ra ở đường xe điện ngầm Saint Peterburg có thể là do bàn tay của tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo ông Dmitry Efimov, nhiều khả năng đó là cuộc tấn công khủng bố, vì đã các dấu hiệu ghi nhận sự hiện diện của lượng lớn các thành tố gây sát thương. Cụ thể, cửa các toa tàu bị xé tung, chứng tỏ tác động rất mạnh từ thiết bị nổ công suất lớn.

Đã có 11 người thiệt mạng trong vụ nổ. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ vì hiện giờ Tổng thống Putin đang ở Saint-Peterburg, nên việc thực hiện hành động khủng bố chính ở đó và vào thời điểm này là thách thức với đích thân Tổng thống. Tôi cho rằng bây giờ sẽ thi hành tất cả các biện pháp trong chiến dịch truy tìm theo dấu vết nóng. Như tôi nghĩ, giả thiết cơ bản về nguyên nhân sẽ gắn với hoạt động của bọn IS".

Tính đến ngày 4/4 đã có 11 người thiệt mạng và 45 người bị thương, trong vụ nổ ga tàu điện ngầm St.Petersburg. 

Người lái tàu đã quyết định cho tàu tiếp tục chạy về ga Sannaia và chính hành động này đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác cứu trợ và xử lý vụ việc ngay sau đó. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, có 2 nghi phạm đã được xác định qua các camera an ninh và cơ quan Bảo vệ pháp luật Nga đã phát lệnh truy nã đặc biệt. Các tuyến tàu điện ngầm của St.Petersburg đến đêm qua đã được cho phép hoạt động trở lại, trừ tuyến đường có vụ nổ bom.

Khi vụ nổ xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có mặt ở St.Petersburg với rất nhiều hoạt động đã được lến kế hoạch từ trước. Đêm 3/4, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Cơ quan An ninh Liên Bang và ông cũng tới nơi xảy ra vụ nổ, đặt bó hoa tưởng niệm những người thiệt mạng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.