Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:07
RSS

Siêu xe thiết giáp Typhoon Nga sẵn sàng ra chiến trường quần nát đối thủ?

Thứ hai, 03/04/2017, 14:20 (GMT+7)

Truyền thông Nga mới đây lần đầu tiên công bố quá trình lắp ráp và thử nghiệm dòng xe thiết giáp chở quân Typhoon (Cuồng phong).

Sputnik ngày 2/4 đưa tin, đoạn video do truyền thông Nga công bố dài gần hai phút cho thấy các phiên bản Typhoon thông thường và Typhoon VDV cải tiến dành riêng cho lính dù Nga được lắp ráp tại nhà máy Remdizel nằm trên bờ sông Kama, cách thủ đô Moscow khoảng 1.000 km về phía đông.

Chuyên gia của Kamaz sau đó điều khiển những cỗ xe thiết giáp này ra bãi thử để kiểm tra các tính năng kỹ chiến thuật của nó, trước khi bàn giao cho các đơn vị quân đội Nga.

Xe thiết giáp Typhoon. Ảnh: Internet

Typhoon được hãng Kamaz của Nga thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như chống mìn, vận chuyển binh sĩ và vũ khí, hoạt động rất hiệu quả trong môi trường tác chiến đô thị.

Thiết giáp Typhoon nặng 21,5 tấn, được trang bị động cơ turbo V8 Kamaz 740/354 công suất 450 mã lực, tốc độ tối đa 105 km/h và tầm hoạt động 1.200 km.

Cuồng Phong được trang bị giáp module có tính năng tương đương với tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp độ 3 của NATO có khả năng chịu đựng vụ nổ tương đương 8kg TNT. Người ngồi trong xe có thể an toàn trước các loại đạn bắn tỉa cỡ 7,62X54mm. Xe có tổ lái 2 người và chở theo 16 người.

Siêu thiết giáp Nga được cho là vô tình lộ diện tại Syria. Ảnh: Internet

Kamaz thiết kế Cuồng phong vào năm 2010 và 14 chiếc xe đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Nga vào năm 2014. Vào cuối tháng 12, quân khu phía đông của Nga cũng nhận được 15 chiếc Cuồng phong.

Trước đó, tháng 1/2017, một bức ảnh trên mạng xã hội đã vô tình tiết lộ sự xuất hiện của loại thiết giáp Typhoon-K K63968 (Cuồng phong) của Nga tại Aleppo, Syria.

Bức ảnh được cho là đã chụp sau khi quân đội Syria dưới sự yểm trợ trên không của Nga đã chiếm lại thành phố Aleppo từ tay lực lượng quân nổi dậy. Trong bức ảnh, đám đông dân chúng đang nhận hàng viện trợ từ quân đội và chiếc Cuồng phong di chuyển bên ngoài.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.