Thứ hai, 22/04/2024 | 10:22
RSS

Khởi tố vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên

Thứ tư, 13/02/2019, 18:06 (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ nữ sinh Cao Mỹ D. bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên.

Cô gái giao gà chiều 30 Tết bị sát hại ở Điện Biên
Khởi tố nghi phạm sát hại cô gái giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên

Chiều 13/2, trao đổi với PV, thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra việc nữ sinh Cao Mỹ D. (SN 1997 ở đội 5, xã Thanh Hưng huyện Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên mới chỉ ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, HKTT thị trấn Tuần Giáo, tạm trú tại Tổ 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại chị D.

Chia sẻ về việc nạn nhân bị xâm hại tình dục do khi phát hiện thi thể không đủ quần áo, thiếu tướng Hồng cho biết, cơ quan công an chưa phát ngôn về việc nạn nhân bị xâm hại. Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chuyên môn và điều tra mở rộng, thu thập chứng cứ mới có cơ sở kết luận hiếp dâm hay không?

Hiện các trinh sát điều tra viên của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và nhiều đơn vị thuộc Công an Điện Biên đang tập trung làm rõ vụ án.

Trước đó, chiều 30 tết, Cao Mỹ D. sau khi về quê nghỉ Tết đã đi giao gà cho mẹ thì bị mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Cô gái giao gà bị sát hại
Cô gái giao gà bị sát hại

Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng bán khỏa thân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận thi thể có nhiều thương tích do vật cứng tác động.

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

 Sau khi ra soát, ban chuyên án xác định Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là nghi phạm gây án. Bước đầu, Hùng khai một mình anh ta giết nạn nhân cướp tài sản.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN