Thứ tư, 24/04/2024 | 16:50
RSS

Khởi tố vụ cháy lớn khiến 3 người tử vong ở Khu công nghiệp Phú Thị

Thứ năm, 07/05/2020, 07:06 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 11h20 cùng ngày, nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Song Ngân nằm trong Khu công nghiệp Phú Thị, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an TP Hà Nội UBND huyện Gia Lâm điều động lực lượng nòng cốt cùng các đơn vị phục vụ công tác chữa cháy đến hiện trường cứu người, dập lửa, cứu tài sản. Tổng số đã có 20 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Do đám cháy quá lớn, lại xảy ra trên tầng 3 (tầng trên cùng của khu nhà xưởng) nên công nhân bên trong không kịp chạy thoát ra hết. Thiệt hại bước đầu, toàn bộ khu vực tầng 3 của nhà xưởng bị thiêu rụi; 3 nam công nhân bị thiệt mạng. Đến khoảng 14h ngày 6/5, các lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy.

Khởi tố vụ cháy lớn khiến 3 người tử vong ở Khu công nghiệp Phú Thị
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN

Danh tính 3 người đã tử vong trong đám cháy là anh N.D.T (SN 1997) và anh H.M.S (SN 1972), cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm và chị N.M.T (SN 1972), trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Các nạn nhân đều là công nhân của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Biovet, báo Kiến Thức cho hay.

Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Song Ngân từng bị đình chỉ hoạt động khu kho xưởng cho thuê vì có nguy cơ cháy nổ.

Được biết, khu nhà xưởng của Công ty TNHH Song Ngân có 3 tầng, mỗi tầng được 1 công ty thuê lại để làm xưởng sản xuất. Khu vực tầng 3 là địa điểm sản xuất của Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Biovet, chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc thú y và thức ăn gia súc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN