Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:10
RSS

Khởi tố kẻ 'ngáo đá' xông vào trường mầm non khống chế 3 trẻ em

Thứ ba, 12/03/2024, 18:18 (GMT+7)

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Bá Quân (kẻ xông vào trường mầm non khống chế 3 trẻ em) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố kẻ ngáo đá xông vào trường mầm non khống chế 3 trẻ em ở Tiền Giang

Bị can Nguyễn Bá Quân thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

Ngày 12/3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Quân về các hành vi như: Cướp tài sản, đe dọa giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Nguyễn Bá Quân là đối tượng đã dùng dao khống chế 3 trẻ em tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (phường, TP Mỹ Tho) vào ngày 1/3 gây xôn xao dư luận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7h ngày 1/3, Quân dẫn theo con trai 5 tuổi cầm theo con dao xông vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên rồi khống chế 2 cháu bé (1 bé trai, 1 bé gái) cùng con trai đưa vào căn phòng rộng khoảng 10m2 tại trường.

Khởi tố kẻ ngáo đá xông vào trường mầm non khống chế 3 trẻ em ở Tiền Giang

Một trong 3 cháu bé bị Quân khống chế được giải cứu thành công. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

Khởi tố kẻ ngáo đá xông vào trường mầm non khống chế 3 trẻ em ở Tiền Giang

Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo VietNamnet

Nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ vây bắt Quân. Lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp an toàn cho các cháu bé đang bị khống chế và thuyết phục Quân nhưng đối tượng không chấp hành, thậm chí có hành vi manh động.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công, bắt giữ Quân, đảm bảo an toàn cho các cháu bé và những người xung quanh.

Theo cơ quan công an, Quân làm nghề tự do tại TP HCM và có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên. Trước đây, Quân từng có vợ tại tỉnh Sóc Trăng tuy nhiên không còn chung sống. Quân quen và sống chung như vợ chồng với bà N.T.T.L. (47 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) và cả hai có con chung là cháu H. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. khai không còn chung sống khi biết Quân có sử dụng ma túy.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại