Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:42
RSS

Khởi tố đối tượng đâm trọng thương người đàn ông đưa nạn nhân đi cấp cứu

Thứ sáu, 17/02/2017, 18:26 (GMT+7)

Ngày 17/2, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khá về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 17/2, trao đổi với PV Đời sống Plus về vụ việc anh Nguyễn Hải Sơn bị đâm khi đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Băc Ninh cho biết: “Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Hữu Khá (trú tại ấp Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) về tội Cố ý gây thương tích”.

Bị đâm khi đưa nạn nhân đi cấp cứu 1

Đối tượng Nguyễn Hữu Khá tại cơ quan chức năng

Đối tượng Khá được xác định đã đâm thủng phổi anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) vào tối 11/2 vừa qua. Anh Sơn chính là người cứu chị Nguyễn Thị Dung sau khi chị này gặp tai nạn giao thông với một chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường.

Cũng theo thông tin từ Đại tá Chinh, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã triệu tập và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Khá vào ngày 14/2.

Thông tin thêm với PV Đời sống Plus, Đại tá Chinh cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Ngoài Nguyễn Hữu Khá còn có Phạm Ngọc Đức (SN 1999, trú tại thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) đi cùng nên cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập thêm nghi phạm này.

"Tại cơ quan chức năng, Phạm Ngọc Đức cũng có khai nhận chính mình là người dùng ghế đánh vào người của anh Nguyễn Hải Sơn khi anh Sơn bị Khá đâm. 

Tuy nhiên, phải đến tháng 11/2017, Nguyễn Ngọc Đức mới đủ 18 tuổi nên khi triệu cơ quan chức năng triệu tập lên để lấy lời khai phải có người giám hộ.

Mặc dù đối tượng này chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn đủ tuổi để cơ quan chức năng tiến hành khởi tố", Đại tá Chinh thông tin.

Bị đâm khi đưa nạn nhân đi cấp cứu 2

Nguyễn Hữu Khá bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Hải Sơn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trong buổi triệu tập ngày 14/2, đối tượng Nguyễn Hữu Khá khai nhận, vào buổi tối ngày 11/2, Khá đã uống rượu, sẵn có hơi men trong người nên khi nhận được cuộc điện thoại của anh Sơn báo tin việc chị Nguyễn Thị Dung bị tai nạn được đưa vào viện .

Sau khi nghe anh Sơn thông tin bạn mình đang trong viện, Khá đã lớn tiếng nói: "Đứa nào gây tai nạn cho Dung". Tiếp đó, Khá cùng Đức đến bệnh viện và nhìn thấy anh Sơn.

Không đợi anh Sơn giải thích, Khá rút dao trong người, đâm anh Sơn một phát chí mạng vào phần lưng.

Sau khi đâm anh Sơn, Khá và Đức còn dùng ghế nhựa và chân thực hiện hành hung đến khi anh Sơn ngã khuỵa mới thôi. Sau khi gây án, các đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Hữu Khá là người hay gây gổ đánh nhau, từng bị xử phạt hành chính 2 lần về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra trong diện thuộc địa phương quản lý, đối tượng cũng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá và đang được theo dõi.

Nói về hoàn cảnh gia đình Khá thì người này có 1 vợ, 1 con gái năm nay hơn 1 tuổi. Y không nghề nghiệp ổn định, không lo làm ăn mà hay đi gây sự bên ngoài nên lực lượng công an cũng rất vất vả trong việc quản lý giáo dục cho người này tại địa phương.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus