Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:04
RSS

Kết quả xét nghiệm 500 mẫu tại BV Phụ sản Hải Phòng

Thứ ba, 02/02/2021, 15:17 (GMT+7)

Đến sáng 2/2, gần 500 mẫu xét nghiệm liên quan đến BN1833 do BN này đưa vợ đi đẻ ở BV Phụ sản Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến BN1833 tại tỉnh Hải Dương từng chăm vợ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ ngày 23-27/1, ngay trong đêm 1/2, Sở Y tế đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.100 cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại BV Phụ sản Hải Phòng.

Đến sáng 2/2, gần 500 mẫu xét nghiệm liên quan đến BN1833 đã có kết quả âm tính lần 1, trong đó có cả trường hợp mẹ vợ BN1833, người thường xuyên tiếp xúc với con rể từ ngày 23-27/1; hiện, chưa ghi nhận mẫu xét nghiệm nào dương tính trong số này.

Kết quả xét nghiệm 500 mẫu tại BV Phụ sản Hải Phòng
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được phong tỏa tạm thời. Ảnh: VOV

Trước đó, theo VOV, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận người bệnh do liên quan đến BN 1833 tại tỉnh Hải Dương vừa được Bộ Y tế công bố chiều 1/2.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 23-27/1/2021, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tiếp nhận một sản phụ đến sinh con; cùng đi có chồng là N.D.T, làm việc tại Công ty TNHH Poyun Việt Nam (địa chỉ tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Anh N.D.T được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, là bệnh nhân (BN) 1833.

Kê khai y tế, BN 1833 cho biết trong thời gian chăm sóc vợ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và phòng 607 Nhà 6 tầng mới xây (Trung tâm sơ sinh) của bệnh viện; có ăn uống, mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh Bệnh viện.

Trước thông tin trên, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch covid-19 thành phố Hải Phòng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lập danh sách tất cả những người liên quan đưa đi cách ly, lấy mẫu phẩm xét nghiệm ngay. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, khử trùng toàn bộ bệnh viện; điều tra dịch tễ rộng, khoanh vùng khẩn trương.

Các bệnh viện khẩn trương lập danh sách tất cả các bệnh nhân từ Hải Dương, Quảng Ninh đã và đang đến khám tại bệnh viện (kèm số điện thoại, địa chỉ) gửi về UBND TP (Phòng Văn xã - Nội chính) và Sở Y tế trước ngày 3/2/2021 để chỉ đạo phòng chống dịch, LĐO đưa tin.

Cùng ngày, UBND TP.Hải Phòng cũng ban hành quyết định số 309/QĐ-UBND về việc bổ sung thêm thành viên vào Tổ phản ứng nhanh gồm phó chủ tịch phụ trách văn xã khối quận, huyện; giám đốc các cơ sở y tế trên toàn địa bàn thành phố. Hiện, toàn bộ khu vực Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng được tổ chức phong tỏa tạm thời và dừng tiếp đón bệnh nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại